Thẩm định chủng loại, mật độ, số lượng tầng cây xanh trước khi trồng

Trồng cây ở Công viên Cầu Giấy
Trồng cây ở Công viên Cầu Giấy
TP - Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết), UBND quận Cầu Giấy sẽ tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017 tại Công viên Cầu Giấy. 

Ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, toàn quận tiến hành trồng mới khoảng 1.800 cây xanh các loại tại Công viên Cầu Giấy, vỉa hè và các tuyến phố mới xây dựng có dải phân cách trên địa bàn phường Yên Hòa, Dịch Vọng, Mai Dịch. 

Cây xanh trồng được bố trí đa dạng về chủng loại như: Cọ dầu, Ban tím, Chiêu liêu, Lát hoa... Cây xanh được UBND quận Cầu Giấy tiến hành trồng mới trong dịp Xuân Định Dậu đều được UBND thành phố, Sở Xây dựng, Cty Công viên cây xanh Hà Nội tiến hành thẩm định về chủng loại, mật độ, số lượng tầng cây xanh. 

Toàn bộ số cây xanh sau khi trồng được chăm sóc định kỳ theo đúng quy trình do Cty Công viên cây xanh Hà Nội hướng dẫn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.