Thảm bại trước tân binh, HLV Arsenal nói 'không thể bào chữa'

0:00 / 0:00
0:00
Thảm bại trước tân binh, HLV Arsenal nói 'không thể bào chữa'
TPO - Arsenal đã có một khởi đầu không thể tệ hơn cho mùa giải mới khi thua 0-2 trên sân của đội bóng mới lên hạng Brentford. Trận thua này khiến HLV Mikel Arteta thừa nhận là “không thể bào chữa”.

Rạng sáng nay ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, Arsenal vào trận gặp Brentford khi mất 2 cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công là Aubameyang và Lacazette. Bởi vậy họ phải tung ra những cầu thủ trẻ con non kinh nghiệm như Martinelli, người vừa mệt nhoài sau kỳ Olympic cùng Brazil hay cái tên còn vô danh là Balogun. Tất cả khiến sức công phá của họ yếu đi trông thấy.

Suốt hiệp 1, Arsenal dứt điểm được 7 lần nhưng hầu như không nguy hiểm, trong khi Brentford sút trúng đích 1 lần duy nhất lại thành bàn. Đó là pha cứa lòng chuẩn xác đưa bóng vào góc hiểm của Canos ở phút 22.

Đến phút 52, Arsenal mới tìm thấy cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đó là khi Smith Rowe vượt qua 2 hậu vệ Brentford rồi thử vận may với cú đá khá chất lượng, song thủ thành Raya vẫn làm chủ tình hình.

Thảm bại trước tân binh, HLV Arsenal nói 'không thể bào chữa' ảnh 1

Norgaard ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Brentford

Lập tức đội bóng tân binh của Ngoại hạng Anh đáp trả với 2 pha bóng nguy hiểm. Phút 67, Mbeumo dứt điẻm chệch cầu môn trong gang tấc và đến phút 73, Norgaard đã ghi bàn sau khi anh bật cao hơn tất cả, đánh đầu từ cự ly gần làm tung lưới Arsenal.

Lúc này, tỷ số đã là 2-0 và Arsenal coi như buông hàng. Những nỗ lực trong tuyệt vọng của Pepe hay Saka không thể giúp họ có nổi bàn danh dự. Arsenal không tạo ra được một thế trận tấn công có đường nét, tất cả đều đến từ nỗ lực cá nhân của các cầu thủ.

Đó cũng là điều mà HLV Arteta phải thừa nhận sau trận. Ông nói: “Chúng tôi đã thi đấu thiếu đường nét. Chúng tôi gặp phải một đối thủ chất lượng ngay vòng đầu tiên, nhưng đó không phải lý do để bào chữa cho thất bại. Arsenal không xứng đáng giành bất cứ kết quả nào ngoài thất bại. Chúng tôi để đối thủ ghi bàn sau một pha ném biên, mà ở tình huống đó các cầu thủ còn không xuất hiện đủ trong vòng cấm để phòng ngự”.

“Arsenal đã chơi tốt trong hiệp 2, nhưng chúng tôi vẫn cần nhiều hơn những pha dứt điểm chất lượng hơn nữa để ghi bàn. Trong khi đó, đội lại để đối thủ ghi bàn nữa từ một pha đá phạt. Đúng là các cầu thủ trẻ đã chơi rất nỗ lực, họ đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng dù sao tôi vẫn thất vọng về trận đấu này”.

MỚI - NÓNG