Thai phụ quyết vượt biên qua biên giới để bán con sơ sinh

Bị cáo Viên ra tòa lĩnh án 7 năm tù vì bán con mình .Ảnh: Minh Anh
Bị cáo Viên ra tòa lĩnh án 7 năm tù vì bán con mình .Ảnh: Minh Anh
TPO - Chiều 14/10, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử vụ án “mua bán người dưới 16 tuổi” đối với các bị cáo quê ở Nghệ An mang trẻ sơ sinh sang Trung Quốc, trong đó có chính mẹ đẻ của nạn nhân dã tâm bán con mình

Theo cáo trạng, ngày 27/11/2018, tại bến xe phía Bắc, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, lực lượng công an địa phương phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng: Moong Thị Viên (SN 1991), Lữ Văn Hoàng (SN 1988), Lữ Thị Soa (SN 1988, đều trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi chuẩn bị đưa cháu M.H.T (SN 2018) qua bên kia biên giới. Thời điểm đó, cháu T mới được 4 ngày tuổi, bà Viên là mẹ đẻ của bé.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, dự định đưa bà Viên sang Trung Quốc sinh con và sẽ bán với giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường đi, Viên trở dạ và sinh hạ cháu T. Các đối tượng bàn bạc tiếp tục đưa cháu bé ra nước ngoài như đã bàn định.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Viên 7 năm tù, Hoàng 5 năm, Soa 6 năm tù.

Thai phụ quyết vượt biên qua biên giới để bán con sơ sinh ảnh 1

Ba đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới .Ảnh: Minh Anh

MỚI - NÓNG