Thai phụ ở Lào Cai tử vong do sạc điện thoại phát nổ

TPO - Qua khám nghiệm tại hiện trường của Công an huyện Bảo Thắng xác định nguyên nhân thai phụ Trần Thị Kim tử vong do sạc điện thoại phát nổ chứ không phải do bị sét đánh như nhiều cơ quan báo chí thông tin.

Chiều  25/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong lãnh đạo lãnh đạo công an huyện Bảo Thắng cho biết đơn vị vừa tiến hành khám nghiệm tại hiện trường. Theo đó chị Trần Thị Kim (SN 2000, trú tại khu dân cư Làng Mới, Thái Niên (Bảo Thắng, Lào Cai) trong lúc ngồi chơi điện thoại có kết nối với dây cắm sạc thì bất ngờ bị điện giật. Sau đó, điện thoại phát nổ. Qua xác minh tại hiện trường, nạn nhân có vết cháy xám ở cổ tay.

 “Điện thoại phát nổ khiến nạn nhân tử vong, còn thông tin tử vong do bị sét đánh là không đúng bởi khám nghiệm tại hiện trường không hư hỏng đồ đạc gì và lúc đó trên địa bàn không có sấm sét và mưa giông”, vị lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng nói.

Được biết, chị Kinh đang mang bầu, gia đình có hai con nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.