Thai phụ bị bắt vì xích hai đứa trẻ trong vườn nhà

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một phụ nữ mang thai ở Texas, Mỹ đã bị bắt sau khi hàng xóm phát hiện hai đứa trẻ bị xích phía sân sau nhà người này.

Vào tối muộn ngày thứ Năm (28/4), cảnh sát đến kiểm tra ngôi nhà ở TP.San Antonio (Texas) sau khi nhận được điện thoại báo án và bàng hoàng phát hiện hai đứa bé bị xích bằng dây xích chó.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là bé trai hai tuổi. Cậu bé bị cố định ở mắt cá chân bởi chuỗi dây sắt có đầu còn lại đóng chốt trên mặt đất. Cảnh sát cũng tìm thấy bé gái 3 tuổi bị xích ở cửa với một cánh tay gãy.

“Hai đứa trẻ bị xích như động vật. Không có một khe hở nào giữa vòng sắt với chân. Hơi thở của các bé yếu dần, có thể họ đã ở đó thời gian dài”, CNN trích lời của James Keith, đại diện Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bexar.

Ngoài hai nạn nhân, cảnh sát còn tìm thấy sáu đứa trẻ khác, ở độ tuổi từ 10 đến 13 tuổi, bên trong ngôi nhà, không có người lớn ở nhà.

Dịch vụ bảo vệ trẻ em Texas cho biết, hai em bé bị xích đã được đưa vào viện điều trị, đồng thời cơ quan chức năng cử người đến trong nom những bé còn lại.

Sáng ngày hôm sau (29/4), cảnh sát bắt giữ Porucha Phillips (34 tuổi), mẹ của sáu bé trong nhà, khi cô này vừa trở về nhà. Được biết, đối tượng đang mang thai.

Phillips phủ nhận cáo buộc cô là người xích hai đứa trẻ trong vườn nhà. Thai phụ khai chính hai nạn nhân là chị em ruột và bị chính bố mẹ đối xử tàn tệ.

Cũng theo Phillips, cô đang lên kế hoạch đưa hai đứa trẻ đến một trạm cứu hỏa vì không thể chăm sóc các bé.

Cảnh sát chưa điều tra rõ về mối quan hệ giữa nghi phạm và hai nạn nhân. Tuy nhiên, họ nhận định nhiều khả năng Phillips mở cơ sở giữ trẻ trái pháp luật. Được biết, Phillips từng bị bắt vì gạ gẫm bán dâm ở Nevada vào năm 2003.

Hiện, Phillips đang đối mặt với hai tội danh vô trách nhiệm gây thương tích cho trẻ em và gây thương tích nghiêm trọng. Vì không đủ tiền nộp khoản bảo lãnh 150.000 USD (khoảng 3,3 tỷ), Phillips phải ngồi tù chờ đến ngày hầu tòa. 

Theo Theo Straits Times
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.