Thai nhi mọc đuôi như nàng tiên cá trong bụng mẹ

Hình ảnh siêu âm cho thấy thai nhi có chiếc đuôi dài như đuôi cá. Ảnh: Twitter.
Hình ảnh siêu âm cho thấy thai nhi có chiếc đuôi dài như đuôi cá. Ảnh: Twitter.
Một người mẹ trẻ ở Trung Quốc buộc phải phá thai khi phát hiện đứa bé trong bụng mắc hội chứng hiếm gặp khiến một chiếc đuôi mọc ra ở vị trí chân.

International Business Times hôm qua đưa tin, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường khi thai phụ tên Wu, 23 tuổi, ở thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đến kiểm tra ở tháng thứ 6. Hình ảnh siêu âm cho thấy thai nhi mọc một chiếc đuôi, có lá gan kém phát triển và không có bàng quang.

Các bác sĩ xác nhận thai nhi mắc Hội chứng nàng tiên cá, hay còn gọi là sirenomelia, một loại dị dạng bẩm sinh hiếm gặp khiến hai chân chụm vào nhau và có hình dạng như chiếc đuôi cá.

Theo các chuyên gia, em bé chỉ có thể sống sót được vài tiếng sau khi sinh. Hội chứng nàng tiên cá chỉ xuất hiện ở một trong số 100.000 trường hợp mang thai.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG