Thái Nguyên không đón được 500 công nhân, Bắc Giang nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Thái Nguyên không đón được hơn 500 công nhân tại các điểm đón tại Bắc Giang theo kế hoạch. Hiện tỉnh Thái Nguyên phát công văn hoả tốc nhằm phát hiện, ngăn ngừa công nhân về tự do. Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang cho hay, số lao động không đến điểm tập kết để về quê là do đã quay lại làm việc hoặc đang cách ly y tế.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, tổng số lao động đăng ký về quê trước ngày 5/6 của tỉnh Thái Nguyên là 2.725 người. Trong hai ngày 15-16/6, tỉnh Thái Nguyên đón được 2.186 tức là còn 539 lao động không đón được theo kế hoạch.

Theo ông Phương, từ 5/6 đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, có trên 115 doanh nghiệp trong KCN đã đủ điều kiện hoạt động trở lại, với số công nhân làm trong các KCN trên 12.000 lao động. Riêng Việt Yên đã có 14.890 công nhân đi làm trở lại tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN (trong số này có nhiều người quê ở Thái Nguyên).

"Bên cạnh đó, huyện Việt Yên đã quản lý chặt chẽ, không cho những người thuộc diện cách ly y tế về quê, nên có người đăng ký nhưng không được cho về quê”, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên thông tin.

Trước đó, hai ngày (15/6 - 16/6) tỉnh Thái Nguyên đã bố trí 5 đoàn xe đến Bắc Giang (thị trấn Nếnh, xã Vân Trung, xã Tăng Tiến và xã Quang Châu thuộc huyện Việt Yên) đón người lao động đang ở trong các khu phong tỏa, khu cách ly và các trường hợp khác… trở về địa phương.

Thái Nguyên không đón được 500 công nhân, Bắc Giang nói gì? ảnh 1

Xe đón công nhân tại huyện Việt Yên về Thái Nguyên chiều 15/6. Ảnh Đức Anh

Theo thông báo khẩn của Sở Y tế Thái Nguyên, trong ngày 15/6 tỉnh đón được trên 700 người trong tổng số 1.203 người lao động có trong danh sách đón trong ngày. Có gần 500 người không đến địa điểm đón người lao động theo kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này cũng cho hay, theo thông tin phản ánh từ một số địa phương có nhiều người lao động tại Bắc Giang không muốn về theo kế hoạch của tỉnh do không muốn tiếp tục phải cách ly tập trung, nên đã chọn giải pháp về tự do.

Trước thực trạng đó, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và tổ chức cách ly tập trung ngay theo quy định đối với các trường hợp trở về địa phương từ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh không theo kế hoạch của tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với các chốt giáp ranh với tỉnh Bắc Giang siết chặt quản lý người qua lại để hạn chế tối đa những người có nguy cơ xâm nhập sâu vào các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho hay, việc tỉnh Thái Nguyên ra công văn tìm công nhân như trên là để phòng ngừa, không khẳng định 500 công nhân tại Bắc Giang trốn về Thái Nguyên tự do, mất kiểm soát.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đang làm rõ và sẽ có thông báo chính thức về việc này.

MỚI - NÓNG