Thái Lan và Mỹ tập trận chung chống tàu ngầm ở Biển Andaman

Thái Lan và Mỹ tập trận chung chống tàu ngầm ở Biển Andaman
TPO - Hải quân Mỹ và Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã mở màn cuộc tập trận chung chống tàu ngầm kéo dài 5 ngày ở Biển Andaman, thuộc Ấn Độ Dương. Động thái này cho thấy quan hệ giữa hai nước đồng minh đang ấm dần lên.

Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận mang tên “Guardian Sea” sẽ tập trung vào “chiến tranh chống ngầm đồng thời cải thiện khả năng chia sẻ thông tin giữa hai lực lượng hải quân Mỹ và Thái Lan”.

Đại tá Lex Walker - Chỉ huy Biên đội tàu khu trục số 7 ra tuyên bố cho biết, “Guardian Sea là cuộc tập trận ngày càng phức tạp và mạnh mẽ cho phép hải quân Mỹ và hải quân Hoàng gia Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ và học hỏi lẫn nhau. Hàng năm, hai quốc gia đồng minh này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung chống ngầm nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trong lĩnh vực hàng hải”.

Tham gia cuộc diễn tập năm nay về phía Mỹ có tàu khu trục mang tên lửa hành trình USS Halsey, tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los-Angeles và máy bay săn ngầm P-8 Poseidon. Trong khi đó, phía Thái Lan sẽ có tàu chở máy bay trực thăng HTMS Chakri Naruebet, tàu hộ tống lớp Khamronsin HTMS Long Lom, tàu hộ tống lớp Naresuan HTMS Taksin và máy bay trực thăng S-70B Seahawk.

Với quy mô lớn hơn những năm trước, cuộc tập trận này là dấu hiệu mới nhất cho thấy hai nước đang cải thiện quan hệ song phương kể từ sau vụ đảo chính quân sự năm 2014 ở Thái Lan dẫn tới việc Mỹ giảm tham gia các sự kiện quân sự ở quốc gia châu Á này như cuộc tập trận thường niên “Hổ mang Vàng”. Hồi tháng 8 năm ngoái, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau vụ đảo chính.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.