Thái Lan: Tướng đảo chính dọa trấn áp biểu tình

Tướng Prayuth Chan-ocha.
Tướng Prayuth Chan-ocha.
TP - Ông Prayuth cảnh báo sẽ trấn áp nếu các cuộc biểu tình bùng phát trở lại. Nhiều chính khách và nhà hoạt động chính trị bị quân đội tạm giam.

Lãnh đạo cuộc đảo chính Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, hôm qua được Nhà Vua chính thức sắc phong là Chủ tịch Hội đồng quân sự lãnh đạo đất nước. Ông Prayuth cảnh báo sẽ trấn áp nếu các cuộc biểu tình bùng phát trở lại. Nhiều chính khách và nhà hoạt động chính trị bị quân đội tạm giam.

“Chúng ta có trở lại thời kỳ trước đây hay không? Nếu mọi người muốn điều đó, tôi sẽ cần phải sử dụng vũ lực và áp dụng luật nghiêm ngặt”, ông Prayuth nói trong một thông báo đọc trên truyền hình. “Người dân sẽ phải tha thứ cho bất kỳ biện pháp cứng rắn nào vì điều đó là cần thiết”, ông nói. Vị tướng không nêu rõ quân đội sẽ nắm quyền trong bao lâu, chỉ nói rằng, ông hy vọng sẽ sớm tổ chức bầu cử.

Hôm qua, một số nhóm nhỏ vẫn xuống đường biểu tình lên án cuộc đảo chính ngày 22/5. Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban và cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm qua được quân đội trả tự do. Tuy nhiên, bà Yingluck vẫn bị quản thúc tại gia.

Theo Theo The Nation, BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.