Thái Lan triệu tập dàn sao nước ngoài về dự King’s Cup

“Messi Thái” Chanathip Songkrasin sẽ được gọi về thi đấu tại King’s Cup 2019
“Messi Thái” Chanathip Songkrasin sẽ được gọi về thi đấu tại King’s Cup 2019
TP - Ðội tuyển Thái Lan đặt quyết tâm vô địch giải đấu trên sân nhà khi gọi toàn bộ những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự King’s Cup.

King’s Cup diễn ra tại tỉnh Buriram (Thái Lan) từ ngày 5 đến 8/6 với sự tham dự của Curacao (hạng 82 thế giới), Việt Nam (hạng 98 thế giới), Ấn Độ (101 thế giới) và chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới).

Cũng như Việt Nam, đây là giải đấu quan trọng để Thái Lan đánh giá lại lực lượng, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Bên cạnh đó, đội bóng xứ sở chùa Vàng cũng hy vọng sẽ cứu vãn hình ảnh của mình, sau khi mất ngôi vị “ông Vua Đông Nam Á” vào tay Việt Nam. Vì thế, đội bóng xứ chùa Vàng không giấu tham vọng vô địch ngay trên sân nhà.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - ông Somyot Poompanmoung hôm qua tuyên bố, FAT sẽ gọi tất cả cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về dự King’s Cup. Cụ thể, các tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập gồm Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Yokohama F.Marinos, Nhật Bản), Thitipan Puangchan (Oita Trinita, Nhật Bản) và thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ).

“Với các cầu thủ khác, tôi yêu cầu ban huấn luyện phải chọn những người có phong độ tốt nhất lên tuyển Thái Lan”, ông Somyot Poompanmoung nhấn mạnh. Ngoài ra, người đứng đầu FAT cũng khẳng định, Buriram đã sẵng sàng cho việc tổ chức King’s Cup lần thứ 47.

“Trong thời gian điều hành của mình, tôi sẽ cố gắng tác động để đưa King’s Cup trở thành giải đấu hạng A, được chứng nhận bởi FIFA và AFC (Liên đoàn Bóng đá thế giới và châu Á). Để làm được điều này, các đội tuyển dự giải phải có thứ hạng FIFA cao hơn”, ông Somyot Poompanmoung cho biết.

Về phía Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng dự kiến triệu tập đội hình mạnh nhất. King’s Cup được tính điểm tương đương với một trận giao hữu chính thức của FIFA. Vì thế, thành tích của các đội tuyển tại giải đấu này sẽ ảnh hưởng tới vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu giành kết quả tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trong việc phân nhóm hạt giống, trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Theo lịch thi đấu tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Curacao vào 16h30 ngày 5/6 tới. Nếu đánh bại đối thủ này, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Ấn Độ vào ngày 8/6. Hai đội thua sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3 cùng ngày. Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng tham dự giải đấu này vào năm 2006 dưới thời HLV Alfred Riedl và giành hạng 2 sau khi để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.