Thái Lan thua đậm Đài Bắc Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào thế khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ Thái Lan là đội thi đấu tốt hơn nhưng đã không thể biến những cơ hội thành bàn thắng trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. Những sai lầm ở hàng thủ cũng đã khiến Thái Lan phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3. Điều này đã khiến Việt Nam rơi vào cảnh phải quyết đấu với Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu cuối cùng của vòng play - off.
Thái Lan thua đậm Đài Bắc Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào thế khó ảnh 1

Trước trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa, các cô gái Thái Lan phải đối mặt với nhiều khó khăn. Họ chỉ có đúng 14 cầu thủ cho trận play-off vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023. Bên cạnh đó, Thái Lan vừa thất bại trước Việt Nam trong trận đấu 2 ngày trước nên không có thời gian chuẩn bị thể lực, tâm lý và phong độ cũng không được tốt.

Tuy nhiên, đại diện của Đông Nam Á vẫn là đội bóng áp đảo trong hiệp 1. Các cô gái Thái Lan chơi tốt hơn và tạo ra nhiều áp lực về phía cầu môn Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa lại thi đấu khá rời rạc và để cho đối phương kiểm soát bóng phần lớn thời gian.

Phút 35, Rodthong của Thái Lan đi bóng thẳng vào khu vực 16m50 nhưng pha dứt điểm cuối bị hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa cản phá. Ít phút sau đến, lượt Boothduang tung ra cú sút từ rất xa nhưng vẫn chưa thể giúp Thái Lan có bàn mở tỷ số. Thái Lan cũng là đội áp đảo về số lượng phạt góc so với đối thủ.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Thái Lan bất ngờ bị thủng lưới trước. Phút 44, số 19 Su Yu-Hsuan vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ Thái Lan trước khi sút tung lưới thủ môn Thongmongkol. Trọng tài đã công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR.

Sang hiệp hai, Thái Lan tung tiền đạo Taneekarn Dangda vào sân. Cô chính là em gái của huyền thoại AFF CupTeerasil Dangda. Vừa vào sân, Taneekarn Dangda liên tiếp có cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc ở một vị trí rất gần khung thành.

Diễn biến trong hiệp thi đấu thứ 2 không khác so với 45 phút đầu tiên. Nữ Thái Lan vẫn là đội kiểm soát thế trận và bóng gần như chỉ lăn bên phía Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, các chân sút Thái Lan vẫn không có duyên với mành lưới đối phương dù có những cơ hội rất rõ ràng.

Phút 84, Su Yu-Hsuan bất ngờ có bóng trong khu vực 16m50 và dứt điểm rất gọn gàng để nâng tỷ số lên 2-0. Vào những phút bù giờ, Yinghui Chen ghi bàn cho Đài Bắc Trung Hoa từ một cú sút phạt đẳng cấp ấn định tỷ số 3-0.

Thất bại này đã khiến Thái Lan mất cơ hội giành vé dự World Cup thông qua tấm vé play-off châu Á. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa vượt lên dẫn đầu do hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng. Một trận hòa trước Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng sẽ giúp họ giành vé đến Australia 2023. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Đài Bắc Trung Hoa để lọt vào World Cup.

Danh sách xuất phát nữ Đài Loan vs nữ Thái Lan

Nữ Đài Bắc Trung Hoa: Tsai Ming Jung, Chang Chi Lan, Lai Wei Ju, Pan Shin Yu, Zhuo Li Ping, Pan Yen Hsin, Wu Kai Ching, Su Sin Yun, Ting Chi, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui

Nữ Thái Lan: Thongmongkol, Makris, Utchai, Intamee, Phetwiset, Srangthaisong, Waenngoen, Yongkul, Sornsai, Boothduang, Rodthong

Thái Lan thua đậm Đài Bắc Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào thế khó ảnh 2
Thái Lan thua đậm Đài Bắc Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào thế khó ảnh 3
Thái Lan thua đậm Đài Bắc Trung Hoa, đẩy Việt Nam vào thế khó ảnh 4
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...