Thái Lan: Sân bay quốc tế đóng cửa tới tối 1/12

Thái Lan: Sân bay quốc tế đóng cửa tới tối 1/12
TP- Quan chức sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) cho biết, nơi này sẽ tiếp tục đóng cửa thêm ít nhất 2 ngày nữa (đến 18 giờ ngày 1/12) nếu không có diễn biến mới.
Thái Lan: Sân bay quốc tế đóng cửa tới tối 1/12 ảnh 1
Người biểu tình va chạm với cảnh sát  Ảnh: Reuters

Hàng chục ngàn người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) bắt đầu chiếm giữ sân bay quốc tế Suvarnabhumi từ ngày 25/11 và sân bay nội địa Don Mueang từ ngày 27/11 khiến hơn 6.000 du khách quốc tế bị kẹt lại.

Thủ tướng Somchai Wongsawat đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 sân bay trên, nhưng cảnh sát vẫn chưa thể giải tán được người biểu tình vì e ngại gây đổ máu có thể châm ngòi cho đảo chính quân sự.

“PAD vẫn tiếp tục chiếm giữ khu vực phía trước Suvarnabhumi và không có tín hiệu về việc sẽ giải tán. Vì thế, chúng tôi phải tuyên bố sẽ không có chuyến bay nào từ nay cho tới 18 giờ ngày 1/12”, Giám đốc sân bay Saereerat Prasutanont nói.

Quan chức liên ngành của Thái Lan ngày 29/11 cho biết, đã đưa được hầu hết số du khách nước ngoài bị kẹt ở sân bay Suvarnabhumi tới khách sạn nghỉ tạm và đang tiến hành giai đoạn hai là đưa họ trở về nước.

Theo báo chí địa phương, có khoảng 100.000 khách du lịch bị kẹt lại trên toàn Thái Lan do cuộc khủng hoảng chính trị trong những ngày qua. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Weerasak Kowsurat chính thức tuyên bố Chính phủ sẽ hỗ trợ cho mỗi khách du lịch nước ngoài và Thái Lan bị kẹt ở sân bay 2.000 baht/ngày để chia sẻ gánh nặng tài chính.

Phó Thủ tướng Olarn Chaipravat cho biết, ngân sách dành ít nhất 1 tỷ baht để giải quyết việc du khách bị kẹt ở sân bay do biểu tình.

Thái Lan: Sân bay quốc tế đóng cửa tới tối 1/12 ảnh 2

Cảnh sát đưa ra hạn chót cho người biểu tình

Lực lượng cảnh sát Thái Lan ngày 29/11 đã điều động thêm 2.000 sĩ quan tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Cảnh sát đã thiết lập các hàng rào an ninh xung quanh khu vực bị người biểu tình chiếm giữ khiến bùng lên nỗi lo ngại về việc sắp xảy ra đụng độ lớn.

Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát, tướng Amnuay Nimmano cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục cảnh báo lần thứ hai để người biểu tình rời khỏi hai sân bay trên và kiềm chế sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, cũng theo tướng Amnuay, nếu người biểu tình không giải tán, cảnh sát sẽ ra thời hạn chót trong lần cảnh báo thứ ba.

Thủ tướng Somchai tối 28/11 cũng lên tiếng cáo buộc PAD đang gây tổn thất lớn cho nền kinh tế đất nước, nhưng ông cam kết sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng bằng đường lối hòa bình.

Trong khi đó, Liên minh Mặt trận Dân chủ (UDD) ủng hộ Chính phủ ngày 29/11 tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tuần hành lớn ở Bangkok vào chiều 30/11 để cổ vũ cho lực lượng cảnh sát và chống lại mọi âm mưu đảo chính.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người vẫn giành được sự ủng hộ của nhiều người dân trong nước, cũng lên tiếng kêu gọi lực lượng chống đối Chính phủ đang chiếm giữ hai sân bay nên tôn trọng luật pháp.

Trước cuộc đối đầu căng thẳng chưa có dấu hiệu lắng dịu giữa Chính phủ và phe đối lập, quân đội Thái Lan từ chối huy động binh lính giúp cảnh sát giải tán người biểu tình đang chiếm giữ hai sân bay. Quân đội liên tục bác bỏ khả năng tiến hành đảo chính, nhưng mối nghi ngờ vẫn còn đó.

Lo ngại thiệt hại lớn về kinh tế

Liên quan đến những thiệt hại kinh tế, Phó Thủ tướng Olarn cảnh báo việc sân bay Suvarnabhumi đóng cửa có thể khiến số du khách nước ngoài đến Thái Lan vào năm 2009 giảm ½ so với năm 2008, còn khoảng 6 – 7 triệu người.

Cũng theo ông Olarn, khoảng 1 triệu việc làm trong ngành du lịch Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng nếu Chính phủ không có các biện pháp đối phó kịp thời.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan Nipon Poapongsakorn ngày 29/11 cảnh báo thậm chí GDP của Thái Lan có thể bị kéo xuống dưới 1,9% nếu sân bay quốc tế Suvarnabhumi tiếp tục đóng cửa tới ngày 5/12.

Một ngày trước đó, một số quan chức từng cảnh báo tăng trưởng GDP của Thái Lan từ 4,5% sẽ tụt xuống còn 4% nếu sân bay quốc tế tiếp tục tê liệt thêm ít ngày nữa.

Các Cty du lịch đã hủy hoặc hoãn mọi kế hoạch đưa du khách tới Thái Lan trong tương lai gần, trong khi có 87 máy bay chưa thể cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan ước tính thiệt hại kinh tế do sân bay đóng cửa lên tới 87 triệu USD/ngày. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.