Thái Lan phát hiện hơn 10.000 ca COVID-19 trong hàng loạt trại giam

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Thái Lan đang xem xét cắt giảm 16% số tù nhân, tương đương khoảng 50.000 người để hạn chế sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 sau khi phát hiện hàng loạt ổ dịch trong nhà tù.

Theo Bloomberg, đến thời điểm hiện tại, hơn 10.000 ca mắc COVID-19 mới đã được báo cáo trong khoảng hơn một chục nhà tù đông đúc ở Thái Lan.

Chùm ca bệnh mới này đã đẩy số ca mắc hàng ngày ở Thái Lan lên mức cao kỉ lục vào ngày 17/5, khi nước này ghi nhận tới 9.635 ca mắc COVID-19 mới. Hơn 2/3 số ca trong đó được báo cáo trong các nhà tù.

Với khoảng 311.000 tù nhân, các nhà tù ở Thái Lan đang hoạt động với công suất cao hơn 5% so với công suất chính thức. Tỉ lệ tiêm chủng thấp đã làm gia tăng thách thức đối với cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết: “Nếu chúng tôi không thể tiêm đủ vắc xin, hoặc không thể ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng thì chúng tôi sẽ phải cân nhắc việc giảm số lượng tù nhân bằng cách phóng thích sớm. Họ đã bị giam giữ. Họ không cần phải chịu đựng nhiều hơn thế."

Bộ Tư pháp hiện đang xem xét quy chế phóng thích sớm khoảng 50.000 tù nhân, các tiêu chí phóng thích có thể được điều chỉnh, và người được ra tù có thể sẽ phải sử dụng hệ thống giám sát điện tử.

Tuy nhiên, theo ông Somsak, ưu tiên hiện tại của Bộ là tiêm vắc xin cho các tù nhân và quản giáo để giảm tốc độ lây nhiễm.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.