Thái Lan ngăn các lãnh đạo phe áo đỏ trốn sang Lào

Cầu Hữu nghị Lào - Thái nối Viên Chăn với Nong Khai. Ảnh: Wikipedia.
Cầu Hữu nghị Lào - Thái nối Viên Chăn với Nong Khai. Ảnh: Wikipedia.
Thái Lan phong tỏa cây cầu hữu nghị nối giữa tỉnh Vientiane và tỉnh Nong Khai, nhằm ngăn các lãnh đạo phe "áo đỏ" rời khỏi nước này sau cuộc đảo chính quân sự.

Nhật báo Thái Lan Khao Sod đưa tin phía nước này phong tỏa Cầu Hữu nghị Lào - Thái vào 18h30 ngày 22/5 nhằm ngăn các lãnh đạo phe "áo đỏ" ủng hộ chính phủ, di tản sang Lào sau cuộc đảo chính quân sự

Xinhua dẫn lời các quan chức hải quan hai bên cho biết các công dân Lào bị cấm đi vào Thái Lan và công dân Thái cũng bị cấm vào Lào. Giới chức cho biết họ đang sắp xếp và công việc có thể kéo dài vài ngày.

Quan chức hải quan Lào cho biết các công dân nước khác không bị ảnh hưởng trong vụ chặn đường này. Những nhóm khách du lịch nước ngoài vẫn được phép đi qua Cầu Hữu nghị.

Báo Thái cho hay những binh lính ở phía bên kia biên giới Thái Lan nói công dân Lào có lịch hẹn với các bệnh viện ở tỉnh Nong Khai sẽ được cho là ngoại lệ, tuy nhiên tuyên bố chưa được xác nhận.

Thủ đô Vientiane của Lào nằm ở trung tâm tỉnh Vientiane, cách Cầu Hữu nghị khoảng 20 km. Các công dân Lào thường đi qua đây, tới Thái Lan để mua sắm hàng hóa, làm ăn hoặc chữa trị tại các bệnh viện Thái.

Theo Trọng Giáp
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).