Thái Lan hủy kết quả tổng tuyển cử

Kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 của Thái Lan đã bị hủy.
Kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 của Thái Lan đã bị hủy.
TP - Ngày 21/3, Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2; Ủy ban Bầu cử và chính phủ tạm quyền sẽ quyết định ngày bầu cử mới.

Theo phán quyết của tòa, tổng tuyển cử đã không được tổ chức trong một ngày duy nhất như Hiến pháp quy định.

Ngày 2/2, việc bầu cử không được tổ chức tại 28 đơn vị bầu cử ở 8 tỉnh miền nam - nơi không có ứng cử viên đăng ký, vì bị những người biểu tình chống chính phủ ngăn cản. Ủy ban Bầu cử sẽ tổ chức các cuộc họp với chính phủ và các chính đảng để thảo luận ngày tổng tuyển cử mới trong vòng 60 ngày, ông Somchai Srisutthiyakorn, thành viên Ủy ban, cho biết.

Phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ có thể sẽ phản đối phán quyết ngày 21/3 của Tòa án Hiến pháp, ông Somchai nói. Hôm qua, họ tuyên bố rằng, ngày 22/3 tại tỉnh Chonburi, sẽ tổ chức diễu hành quy mô lớn để ủng hộ chính phủ.

Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban yêu cầu chính phủ tạm quyền cải cách trước bầu cử, nếu không người biểu tình sẽ tìm cách khiến kết quả bầu cử mới bị hủy bỏ.

Theo Theo The Nation, Xinhua
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...