Thái Lan đình chỉ hoạt động của trực thăng

Nhân viên cứu hộ quanh xác chiếc trực thăng Bell 212 rơi hôm 24-7. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ quanh xác chiếc trực thăng Bell 212 rơi hôm 24-7. Ảnh: Reuters
Trong khuôn khổ cuộc điều tra nguyên nhân các máy bay quân sự liên tiếp gặp tai nạn gần đây, ngày 25-7, Quân đội Thái Lan quyết định tạm đình chỉ hoạt động của một số máy bay lên thẳng.
Nhân viên cứu hộ quanh xác chiếc trực thăng Bell 212 rơi hôm 24-7. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ quanh xác chiếc trực thăng Bell 212 rơi hôm 24-7. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bangkok, Thiếu tướng Pitaya Krajangwong, chỉ huy lực lượng không quân Thái Lan, tuyên bố toàn bộ 20 chiếc máy bay Bell 212 của quân đội nước này sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra kỹ thuật nghiêm ngặt.

Ông nói, theo kết quả điều tra sơ bộ, hai vụ tai nạn đầu, xảy ra với máy bay Huey và Black Hawk, được cho là do thời tiết xấu. Chiếc máy bay thứ ba, Bell 212, gặp sự cố ở phần đuôi, dẫn đến mất kiểm soát và gặp nạn.

Trong 8 ngày qua, có 3 máy bay quân sự của Thái Lan gặp tai nạn, khiến 17 quân nhân, trong đó có một thiếu tướng, thiệt mạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG