Thái Lan dẫn độ nghi phạm buôn lậu vũ khí

Viktor Bout bị dẫn giải tới tòa án Thái Lan hôm 20-8
Viktor Bout bị dẫn giải tới tòa án Thái Lan hôm 20-8
TP - Ngày 20-8, một phiên tòa phúc thẩm ở Băng Cốc (Thái Lan) quyết định dẫn độ sang Mỹ nghi phạm buôn lậu vũ khí quốc tế người Nga tên Viktor Bout. Phán quyết này khiến Matxcơva tức giận nhưng dọn đường cho việc xét xử tại Mỹ người được mệnh danh là kẻ buôn thần chết.
Viktor Bout bị dẫn giải tới tòa án Thái Lan hôm 20-8
Viktor Bout bị dẫn giải tới tòa án Thái Lan hôm 20-8 . Ảnh: AP

Việc dẫn độ cựu sĩ quan không quân Liên Xô 43 tuổi sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 11. Tháng 8-2009, tòa sơ thẩm từ chối yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Theo phía Mỹ, Bout buôn lậu vũ khí, ủng hộ xung đột vũ trang ở châu Phi, âm mưu bán vũ khí, trong đó có hơn 700 tên lửa đất đối không cho một tổ chức khủng bố ở Colombia, và âm mưu giết một số người Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, phán quyết của tòa là “trái pháp luật và mang động cơ chính trị”. Không đề cập Mỹ, ông nói phán quyết bị ảnh hưởng bởi một “áp lực bên ngoài rất lớn”. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Bout có ích đối với bộ máy tình báo Nga và Matxcơva không muốn nhân vật này ra trước vành móng ngựa tại Mỹ. Nếu bị kết tội, Boute có thể phải nhận án chung thân.

Bout bị tình nghi cung cấp vũ khí cho nội chiến ở nhiều nước Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi, trong đó có Liberia, Libya và Angola. Nhân vật này phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng mình chỉ kinh doanh vận tải hàng không hợp pháp. Phim Lord of War của Nicolas Cage ít nhiều dựa trên cuộc đời của Bout.

Thái An
Theo AP, RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.