Thái Lan cầm chắc vé vào vòng 1/8 World Cup Futsal

0:00 / 0:00
0:00
Thái Lan cầm chắc vé vào vòng 1/8 World Cup Futsal
TPO - Trong trận đấu lúc 00h00 rạng sáng nay, ĐT futsal Thái Lan đã giành 1 điểm cực kỳ quan trọng trước Mổcco. Điều đó có nghĩa họ đang ở gần tấm vé vào vòng 1/8 hơn bao giờ hết.

Trận đầu, ĐT Thái Lan đã chơi một trận ra trò trước ứng viên vô địch Bồ Đào Nha. Họ dẫn bàn trước và gây ra vô số khó khăn cho đối thủ. Nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn được thể hiện khi Bồ Đào Nha thắng ngược 4-1. Dù trắng tay nhưng ĐT Thái Lan vẫn được ca ngợi về sự kiên cường, quyết tâm chiến đấu.

Đến trận thứ 2, sự kiên cường của họ tiếp tục được thể hiện. Khác ở chỗ lần này, Thái Lan lại là đội phải rượt đuổi. Morocco, đội được đánh giá nhỉnh hơn, đã vươn lên dẫn 1-0 ở phút 18 sau 2 pha dứt điểm liên tiếp. Sau đó, đại diện châu Phi còn liên tiếp tạo ra cơ hội. Tiếc rằng họ lại phung phí.

Thái Lan cầm chắc vé vào vòng 1/8 World Cup Futsal ảnh 1

Thái Lan vừa giành 1 điểm cực kỳ quý giá

Và đó là thời cơ của Thái Lan. Trong những phút cuối, đội bóng Đông Nam Á dồn mọi hỏa lực lên để tìm bàn thắng và đúng phút cuối cùng, nỗ lực của họ đã được đền đáp.

Người ghi bàn là Sornwichian với một cú ra chân rất nhanh. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thái Lan và Morocco cùng có 1 điểm và cùng mở ra cơ hội đi tiếp. Hiện Thái Lan đang xếp thứ 3 trong bảng C với chỉ 1 điểm, nhưng vấn đề là họ còn 1 trận chưa đấu gặp Quần đảo Solomon.

Đây là cái tên yếu nhất bảng, nếu không muốn nói là yếu nhất giải. Bởi vậy, cơ hội để Thái Lan thắng, thậm chí thắng đậm là hoàn toàn có thể xảy ra. Trên bảng xếp hạng futsal của FIFA, Thái Lan cũng bỏ xa Quần đảo Solomon (thứ 18 so với 51 của đối thủ). Thậm chí Thái Lan hoàn toàn có thể vượt qua Morocco để lấy vị trí thứ nhì chỉ sau Bồ Đào Nha nếu như họ có được hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cơ hội đi tiếp của Thái Lan và cả Morocco là rất rộng mở. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vừa thắng Panama để chen chân vào nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nhưng những Serbia, Angola, Paraguay, Mỹ… mới thi đấu 1 trận nên họ vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện tình hình.

MỚI - NÓNG