Thái Bình liên tiếp ra công điện khẩn đối phó dịch khi có hơn 1.700 người về từ Đà Nẵng

Toàn bộ các trường hợp từ vùng dịch về Thái Bình phải cách ly, khai báo y tế để ngăn căhnj mầm bệnh - Ảnh: Hoàng Long
Toàn bộ các trường hợp từ vùng dịch về Thái Bình phải cách ly, khai báo y tế để ngăn căhnj mầm bệnh - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Quyết liệt rà soát, cách ly số người từ Đà Nẵng và các vùng dịch về, tỉnh Thái Bình chỉ đạo gắn và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, đơn vị cơ quan nếu để sót bất kỳ nguy cơ gây bệnh trên địa bàn tỉnh này.

Tính đến chiều nay, 31/7, Thái Bình có 18 trường hợp đang được theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế, 28 trường hợp là chuyên gia, lao động nước ngoài được cách ly tập trung.

Đặc biệt, Thái Bình đã rà soát và xác định tại 200 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có 1.740 người từ Đà Nẵng về, trong đó 17 người có biểu hiện của bệnh cúm được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 30/7, UBND tỉnh cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố; chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về việc quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người trở về từ thành phố Đà Nẵng và các địa phương có dịch COVID-19.

Thái Bình liên tiếp ra công điện khẩn đối phó dịch khi có hơn 1.700 người về từ Đà Nẵng ảnh 1

Các cơ quan, đơn vị tại Thái Bình đều phải có biện pháp phòng chống dịch bệnh - Ảnh: Hoàng Long

Trước tình hình trên, từ ngày 26/7 đến nay, UBND tỉnh Thái Bình và ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình liên tục họp, ra công điện khẩn đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.

Theo đó, tỉnh Thái Bình chỉ đạo đối tượng phải điều tra, xử lý, cách ly triệt để ngay từ gia đình, cộng đồng, nơi cư trú, cơ quan, đơn vị, khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế gồm tất cả người nhập cảnh vào tỉnh, người đi, đến thành phố Đà Nẵng và các ổ dịch của các tỉnh, thành phố hiện đang có dịch (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ổ dịch mới phát sinh khác theo công bố của Bộ Y tế). Nếu phát hiện các trường hợp là F1 (tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19) hay người trực tiếp vào tiếp xúc trong các ổ dịch từ ngày 1-7, Trung tâm CDC sẽ phối hợp xử lý, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly tập trung ngay (nếu còn dưới 14 ngày kể từ ngày phát hiện).

Thái Bình liên tiếp ra công điện khẩn đối phó dịch khi có hơn 1.700 người về từ Đà Nẵng ảnh 2

Tỉnh Thái Bình liên tục phát công điện khẩn đối phó diễn biễn của dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo không được để sót bất kỳ nguy cơ lây bệnh nào trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là việc rà soát các nguy cơ xuất hiện bệnh dịch.

Cụ thể, UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, lập danh sách những trường hợp đi, đến thành phố Đà Nẵng, các địa phương có dịch từ ngày 18/7 đến nay và các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực…), các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo ngay với cơ quan y tế tuyến xã, tuyến huyện để triển khai phương án xử lý gồm: điều tra dịch tễ, khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe, cách ly) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thái Bình liên tiếp ra công điện khẩn đối phó dịch khi có hơn 1.700 người về từ Đà Nẵng ảnh 3

Các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt đều được cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Ngoài ra, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an, y tế và các đơn vị có liên quan phối hợp UBND xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách các trường hợp nêu trên. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh nếu để lọt những trường hợp nêu trên mà không quản lý, không lập danh sách.

Cùng với ngăn chặn mầm bệnh nội tại, Thái Bình cũng thực hiện phòng ngừa nguy cơ bệnh xâm nhập vào từ bên ngoài. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đã thông báo các tuyến xe khách, xe hợp đồng cũng như các phương tiện vận tải tạm thời không đi đến vùng có dịch; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng các tour du lịch đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 26/7.

MỚI - NÓNG