Thái Bình họp khẩn đối phó 5 ca dương tính vừa ghi nhận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình xác nhận, rạng sáng 6/5, tại địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 5 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình có báo cáo gửi Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan về ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận tại huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình). Theo CDC Thái Bình, vào lúc 0 giờ 40 phút, hôm nay, 6/5, đơn vị này đã có báo cáo về việc điều tra truy vết khẩn cấp các trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh là công dân tỉnh Thái Bình.

Căn cứ kết quả xét nghiệm vào hồi 1 giờ 3 phút cùng ngày, xác định tại xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là N.T.A (giới tính nam, sinh năm 1987, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Ngày 21.4, bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 chăm sóc bố đẻ nằm điều trị tại phòng 501, tầng 5, Khoa Nhiễm khuẩn. Trưa 4.5, bệnh nhân ra bến xe Giáp Bát đi xe khách về thị trấn Kiến Xương lúc 13 giờ 30 phút (trên xe có khoảng 14 người), sau đó đi xe ôm về nhà.

Thái Bình họp khẩn đối phó 5 ca dương tính vừa ghi nhận ảnh 1

5 trường hợp dương tính đã được cách ly đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người gồm mẹ, vợ, 2 con và 1 cháu. Sáng 5.5, bệnh nhân lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (trụ sở tại phố Lê Lợi) để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nhận thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 có bệnh nhân cùng phòng dương tính với COVID-19, bệnh nhân đã ra trạm y tế xã Bình Minh khai báo vào hồi 14 giờ 20 phút.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế Thái Bình lập tức khoanh vùng, phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống; tiến hành điều tra truy vết F1, F2 ngay trong đêm. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

2 ca bệnh tiếp theo là mẹ con. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 5.5, CDC Thái Bình tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Lao Phổi Thái Bình về việc có 2 mẹ con chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 về điều trị.

Người mẹ tên N.T.N (sinh năm 1951) vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW đã điều trị được 16 ngày, sau đó chuyển về Bệnh viện Lao Phổi Thái Bình. Người con tên P.T.D (sinh năm 1983) chăm sóc mẹ trong quá trình điều trị.

Thái Bình họp khẩn đối phó 5 ca dương tính vừa ghi nhận ảnh 2

Ban Thường vụ Thái Bình chỉ đạo lập các chốt, kiểm sáot chặt chẽ các khu vực xuất hiện người mắc COVID-19 để ngăn dịch lan rộng - Ảnh: Hoàng Long

Ngay lập tức cả 2 trường hợp này đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào lúc 4 giờ sáng nay, 6/5.

Ca bệnh thứ 4 là F1 của bệnh nhân N.T.N, tên là C.T.V (sinh năm 1976, trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), được xác định có kết quả dương tính lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, 6/5.

Ca bệnh thứ 5 là T.T.H (nữ, sinh năm 1977, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đang điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, trước đó từng điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ 2, có kết quả âm tính với SAR-CoV-2 lúc 4 giờ sáng nay, 6/5.

Hiện toàn bộ 5 ca dương tính đã được đưa đến điều trị, cách ly tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến việc xuất hiện các ca dương tính tại Thái Bình, rạng sáng nay (6/5) Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đã ban hành quyết định khoanh vùng y tế toàn bộ thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương từ sáng cùng ngày để phòng chống dịch.

Sáng sớm cùng ngày 6/5, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải đã triệu tập Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình họp khẩn để bàn biện pháp đối phó với dịch COVID-19 vừa xuất hiện trên địa bàn.

Lào Cai: Phong tỏa khách sạn có ca mắc COVID-19 từng lưu trú

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành quyết định hỏa tốc về việc phong tỏa toàn diện và trưng dụng điểm cách ly tập trung tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Theo đó, Sa Pa triển khai khẩn cấp việc khoanh vùng, phong tỏa toàn diện tạm thời đối với Khách sạn Pao's Sa Pa thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nơi lưu trú của 1 du khách người Việt Nam đi trên chuyến bay VN160 tại Sóc Sơn và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 5/5/2021).

Đồng thời, trưng dụng khách sạn Pao's Sa Pa là điểm cách ly tập trung tạm thời cho nhân viên, người làm việc tại khách sạn đối với các trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung. Thời gian kết thúc phong tỏa sẽ theo thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã.

UBND thị xã Sa Pa cũng giao các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh, thị xã nhằm khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Người dân nếu từng đến các địa điểm có ca mắc COVID-19 cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

- Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn:

+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0912.567.252

+ Bộ Y tế: 19009095

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

MỚI - NÓNG