Thác Rồng, tuyệt tác thiên nhiên giữa lưng chừng núi ít người biết đến

TPO - Nằm ở khu vực xã Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), thác Rồng, một con thác mang vẻ đẹp hùng vĩ nằm giữa lừng chừng núi tạo nên tuyệt tác thiên nhiên ít người biết đến.

VIDEO: Chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của thác Rồng ở Lào Cai

Thác Rồng (xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) được người dân địa phương biết đến khá lâu, tuy nhiên đường đi lại khó khăn nên ít người đến thác. Hiện nay nhiều tuyến đường được trải bê tông đi lại dễ dàng hơn nên nhiều người tìm đến khám phá, chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên này.

Thác Rồng (xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) được người dân địa phương biết đến khá lâu, tuy nhiên đường đi lại khó khăn nên ít người đến thác. Hiện nay nhiều tuyến đường được trải bê tông đi lại dễ dàng hơn nên nhiều người tìm đến khám phá, chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên này.

Người dân địa phương gọi đây là thác Rồng, hay có tên khác là thác Bạch Long vì thác rất cao, có nước chảy xiết tựa như một con rồng trắng giữa lưng chừng núi đá.

Người dân địa phương gọi đây là thác Rồng, hay có tên khác là thác Bạch Long vì thác rất cao, có nước chảy xiết tựa như một con rồng trắng giữa lưng chừng núi đá.

Ông Vừ A Ly, người trông coi thác cho biết, năm 2017 các hộ dân ở đây bắt đầu góp tiền mua nguyên vật liệu, góp công làm đường vào thác Rồng với trị giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên để đến thác, nếu đi ô tô bạn cần dừng xe đi bộ một đoạn khoảng 2km, đi xe máy thì phải đi bộ khoảng 1km.

Ông Vừ A Ly, người trông coi thác cho biết, năm 2017 các hộ dân ở đây bắt đầu góp tiền mua nguyên vật liệu, góp công làm đường vào thác Rồng với trị giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên để đến thác, nếu đi ô tô bạn cần dừng xe đi bộ một đoạn khoảng 2km, đi xe máy thì phải đi bộ khoảng 1km.

.Khu vực thác Rồng còn khá hoang sơ, hiện nay chưa có dịch vụ du lịch, hỗ trợ du khách. "Tôi cũng muốn đón nhiều khách tham quan đến đây từ năm 2017 nhưng do dịch COVID-19 nên lại ngừng, nguồn lực địa phương còn hạn hẹp, đường xá khó đi. Những du khách nào đến đây thường tôi sẽ dẫn đến thác, chứ tự tìm rất dễ bị lạc", ông A Ly nói.

.Khu vực thác Rồng còn khá hoang sơ, hiện nay chưa có dịch vụ du lịch, hỗ trợ du khách. "Tôi cũng muốn đón nhiều khách tham quan đến đây từ năm 2017 nhưng do dịch COVID-19 nên lại ngừng, nguồn lực địa phương còn hạn hẹp, đường xá khó đi. Những du khách nào đến đây thường tôi sẽ dẫn đến thác, chứ tự tìm rất dễ bị lạc", ông A Ly nói.

Ở chân thác là một vũng nước khá rộng, có một số bè mảng của dân để sẵn và miễn phí cho mượn. Nhiều du khách thích thú khi chèo mảng vào gần chân thác để cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước.

Ở chân thác là một vũng nước khá rộng, có một số bè mảng của dân để sẵn và miễn phí cho mượn. Nhiều du khách thích thú khi chèo mảng vào gần chân thác để cảm nhận sự mát lạnh của dòng nước.

"Người dân bản địa hay du khách đến đây thường vào ngày nắng ráo, đi vào ngày mưa lũ, nước chảy xiết rất nguy hiểm", ông A Ly chia sẻ.

"Người dân bản địa hay du khách đến đây thường vào ngày nắng ráo, đi vào ngày mưa lũ, nước chảy xiết rất nguy hiểm", ông A Ly chia sẻ.

Dòng nước chảy từ trên cao tạo thành cột nước trắng xóa, hơi nước tỏa ra nên không khí ở đây rất mát và trong lành.

Dòng nước chảy từ trên cao tạo thành cột nước trắng xóa, hơi nước tỏa ra nên không khí ở đây rất mát và trong lành.

Hai bên là vách núi cao dựng đứng, phủ đầy cỏ cây, xanh mượt.

Hai bên là vách núi cao dựng đứng, phủ đầy cỏ cây, xanh mượt.

Hồ nước dưới thác có đoạn sâu đến 5-6m.
Hồ nước dưới thác có đoạn sâu đến 5-6m.
Làn nước phía dưới cũng xanh trong màu ngọc bích, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng.

Làn nước phía dưới cũng xanh trong màu ngọc bích, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng.

"Thời điểm đẹp nhất ngắm thác vào buổi sáng, khi có nắng xiên qua dòng nước tạo thành cầu vồng đẹp lung linh", người dân địa phương chia sẻ.

"Thời điểm đẹp nhất ngắm thác vào buổi sáng, khi có nắng xiên qua dòng nước tạo thành cầu vồng đẹp lung linh", người dân địa phương chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Nghệ nhân Cơ Tu ở Tà Lang – Giàn Bí dệt vải, đón khách bên khung cửi

Đón tour bên khung dệt

TP - Bên dòng sông Cu Đê thơ mộng, không gian văn hóa của người Cơ Tu tại Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) cứ cuối tuần lại rộn ràng các hoạt động văn hóa từ đánh cồng chiêng, múa tung tung da dá đến dệt thổ cẩm, đan lát…

Thầy cúng đọc lời khấn gửi đến thần bếp, thần lửa

Vị thần may mắn của người M’nông

TP - Giữa cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình đồng bào dân tộc M’nông ở Đắk Lắk vẫn duy trì lễ cúng bếp lửa. Theo quan niệm của họ, bếp lửa là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Bếp lửa còn là một vị thần mang lại nhiều may mắn và sự êm ấm cho mọi người.
Cụ Vành (đeo kính ngồi giữa) truyền nghề đan lát cho thế hệ sau

Chung tay gìn giữ nghề đan lát thủ công

TP - Nghề đan lát thủ công là nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Dao huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đang được cộng đồng chung tay góp phần bảo tồn, phát huy nghề truyền thống.
Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm

Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm

TPO - Không khí Giáng sinh năm 2023, tại nhà thờ Chính toà Phát Diệm, Kim Sơn (Ninh Bình), mang đến cho những người dân và du khách một trải nghiệm đặc biệt, tràn ngập niềm vui và lòng tín thác vào Đấng cứu thế.
Các thành viên của Ethnicity trong một chuyến thực tế về địa phương

Dệt thổ cẩm bằng công nghệ số

TP - Yêu văn hóa dân tộc theo cách riêng, một nhóm bạn trẻ đã nhiệt huyết “dệt” hàng ngàn mẫu hoa văn thổ cẩm của người dân tộc thiểu số bằng công nghệ số. Và từ đây, thổ cẩm Việt đã đi ra thế giới.
Nhạc sĩ Vũ Minh Tâm viết thánh ca hướng đến giới trẻ

Nhạc sĩ Vũ Minh Tâm viết thánh ca hướng đến giới trẻ

TPO - Nhạc sĩ Vũ Minh Tâm vừa phát hành album Bài ca tạ ơn gồm 6 bản thu thánh ca do anh sáng tác theo phong cách gần gũi với giới trẻ. Trừ nhóm Oplus, tất cả các ca sĩ tham gia thu âm gồm Nguyên Khang, Trọng Khương, Phạm Thùy Dung và JB Blada đều theo Công giáo.
Lung linh đêm Giáng sinh ở giáo xứ nhà thờ đổ

Lung linh đêm Giáng sinh ở giáo xứ nhà thờ đổ

TPO - Đêm trước Giáng sinh 2023, hàng nghìn người dân đổ về Thánh đường Giáo xứ Xương Điền (xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định) để chiêm ngưỡng các tác phẩm trang trí lễ Giáng sinh do các nghệ nhân cũng chính là giáo dân của giáo xứ tạo ra.
Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

Trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 phải được dạy Tiếng Việt

TPO - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định, dạy Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 nhằm mục tiêu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chủ động cho trẻ trong học tập, hình thành kĩ năng học tập cơ bản và năng lực sử dụng Tiếng Việt, kĩ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho trẻ.