Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mới đây, ‘Thể đa fashion show’ được tổ chức tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã thu hút hơn 300 người tham gia. Mục đích chính của buổi diễn là tiếp nối các hoạt động của Dự án 'The EGE', nhằm mang đến những nhận định đúng đắn về “thể hiện giới” cho các bạn trẻ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về quyền được chăm sóc bản thân ở mỗi người.

‘Thể đa Fashion show’ được tổ chức bởi 'The EGE', một dự án phi lợi nhuận nhằm xóa bỏ định kiến về “thể hiện giới” được thực hiện bởi nhóm sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, nằm trong khuôn khổ dự án 'Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam' do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Buổi diễn có sự góp mặt của nhiều khách mời chuyên môn như chuyên gia tham vấn tâm lý Mia Nguyễn, Người đẹp biển Ngô Bảo Ngọc, Hoa hậu Ban Mai - Miss Peace Vietnam 2022, đại diện nhà tài trợ, các nhà thiết kế trẻ; bên cạnh đó là các nghệ sĩ tham gia biểu diễn như ảo thuật gia Nguyễn Phương, nghệ sĩ Phạm Trần Phương và Tổ Yến Crew, các CLB lớn của trường ĐH KHXH&NV…

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 1
Người đẹp biển Ngô Bảo Ngọc và NTK Trần Trí.

Ở 'Thể đa Fashion show’, khán giả không chỉ được xem các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trên sân khấu, không chỉ được ngắm nhìn những bộ trang phục do các người mẫu trình diễn mà còn được nhắc lại khái niệm về “thể hiện giới” và hiểu tường tận hơn về khái niệm này thông qua thông điệp từ những bộ trang phục, những tiết mục nghệ thuật ấy. Bên cạnh đó là được lắng nghe các chia sẻ về chuyên môn; được giải đáp những thắc mắc, gỡ rối những tâm tư tình cảm về mọi vấn đề liên quan đến thể hiện giới bởi chuyên gia tham vấn tâm lý Mia Nguyễn, qua đó nâng cao chỉ số yêu bản thân và tự tin hơn trước mọi người.

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 2

Rất đông khán giả sinh viên đến tham dự chương trình.

Chúng ta vẫn thường hiểu lầm rằng, việc một bạn nam trang điểm, chăm sóc da hay chăm chút quá nhiều cho ngoại hình thường là người trong cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, những bạn nam dị tính, hợp giới cũng có thể làm điều này một cách bình thường, chỉ đơn giản là vì họ yêu cơ thể của mình. “Vậy nên, chúng ta đừng quan tâm quá nhiều tới những định kiến để rồi tự mắc kẹt trong đó. Cơ thể của chúng ta, chúng ta có quyền được yêu nó, có quyền tự do lựa chọn phong cách cá nhân, tự do lựa chọn trang phục mà mình mong muốn miễn là chúng ta cảm thấy thoải mái nhất”, chuyên gia Mia Nguyễn chia sẻ.

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 3

Những mẫu thiết kế ấn tượng trong ‘Thể đa fashion show’.

Tuy là một buổi trình diễn thời trang của sinh viên nhưng lại được đầu tư rất kỹ lưỡng trong từng khâu tổ chức, đây có lẽ cũng là một yếu tố khiến nhiều người mẫu đã có kha khá kinh nghiệm đăng ký biểu diễn. Anh Đặng Quốc Lộc (người mẫu tự do) cho biết: “Điều thu hút mình đến với fashion show lần này là vì những giá trị nhân văn mà nó mang lại. Mình có theo dõi fanpage của 'The EGE' và thấy thích thú trước những thông điệp mà các bạn đang truyền tải, nên mình cũng muốn qua lần trình diễn này có thể góp phần truyền tải những thông điệp ấy đến các bạn trẻ thông qua chính bộ trang phục mình đang mặc”. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi để những bạn người mẫu trẻ cọ xát và góp nhặt thêm những kinh nghiệm biểu diễn cho chính bản thân mình.

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 4

Khán giả đặt câu hỏi trong chương trình.

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 5

Khách mời giao lưu cùng khán giả.

Thả trôi mọi định kiến cùng ‘Thể đa fashion show’ ảnh 6

Những người mẫu tham gia chương trình.

"Hành trình xoá bỏ những định kiến để yêu bản thân sẽ là một hành trình dài, bởi những tư tưởng cũ kỹ tồn tại quá lâu đã trở thành một loại ám ảnh tâm lý khiến không phải ai cũng dám tự tin thể hiện những điều mình muốn. Vậy nên, mỗi người trong chúng ta phải tự học được cách sống đẹp và tin vào những gì mình đang thể hiện. Bên cạnh đó, cần phải có cho mình những hiểu biết sát sao để thể hiện bản thân một cách phù hợp, không phản cảm và không bị mọi người đánh giá là lố lăng", một bạn trẻ tham dự chương trình chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.