Thả thuốc độc xuống 4 ao cá để trả thù 15 năm trước

Thả thuốc độc xuống 4 ao cá để trả thù 15 năm trước
TPO - Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi thả hoá chất độc hại xuống 4 ao cá nhà người khác với mục đích trả thù. Số lượng cá chết ở các ao này lên tới 40.000 kg.

Theo Shanghaiist, nghi phạm 43 tuổi, tên Lu, đến từ Phật Sơn, Quảng Đông bị bắt hồi thứ Năm tuần trước do hành vi thả hoá chất độc hại xuống 4 ao cá. Ngoài Lu, 3 đồng phạm khác liên quan tới vụ việc cũng bị bắt giữ.

Chủ sở hữu của các ao cá, tên Yang cho biết, ông phát hiện cá chết hàng loạt, nổi lềnh phềnh trên mặt nước vào tối hôm 20/7. Sau vụ việc, Lu buộc phải bồi thường thiệt hại lên tới 1 triệu nhân dân tệ.

Lu khai với cảnh sát rằng, ông nghi ngờ Yang có liên quan tới cái chết của người chú của ông, do hai người đã từng đánh bạc với nhau trong quá khứ. 

Chú ông là chủ một khoản nợ cờ bạc lên tới hơn 200.000 nhân dân tệ, song đã qua đời trong một tai nạn giao thông hồi năm 2000. Vụ đầu độc cá nhằm trả mối thù 15 năm với Yang. 

Hồi năm ngoái, một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc do quá bất mãn với người chủ cũ quỵt tiền lương nên đã nghĩ ra một cách trả thù vô cùng độc đáo, đó là thả 1.130 chú vịt con vào nhà chủ cũ.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.