Thả rùa quý hiếm 60 kg bị mắc lưới về biển

Anh Nghĩa bàn giao rùa biển cho cơ quan chức năng. Ảnh: Nhật Tân.
Anh Nghĩa bàn giao rùa biển cho cơ quan chức năng. Ảnh: Nhật Tân.
Sau hai tuần chăm sóc con rùa biển nặng 60 kg, anh Nghĩa bàn giao cá thể quý hiếm này cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 21/3, anh Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) bàn giao con rùa biển nặng khoảng 60 kg cho lực lượng kiểm lâm và bộ đội biên phòng. Cá thể quý hiếm này được thả về biển ngay sau đó.

Anh Nghĩa cho biết hai tuần trước, khi đang giặt lưới đáy (dụng cụ đánh bắt thủy sản), anh phát hiện con rùa biển to mắc lưới và đưa về nhà chăm sóc.

Khi biết được con rùa này là động vật quý hiếm, nằm trong danh mục cấm săn bắt, anh Nghĩa liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

Thả rùa quý hiếm 60 kg bị mắc lưới về biển ảnh 1 Xã Tân Ân Tây (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.