Thả rông đàn bò trên phố, 2 người bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
Đàn bò được thả rông trong phố gây mất mĩ quan đô thị.
Đàn bò được thả rông trong phố gây mất mĩ quan đô thị.
TPO - Ngày 15/5, UBND phường Đồng Phú (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) đã lập biên bản xử phạt 2 cá nhân vì để đàn bò của mình đi rông trên phố.

Theo đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 2 chủ đàn bò với hành vi thả rông động vật nuôi trong thành phố quy định tại điểm c, khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Mức phạt cho hành vi này là 300.000 ngàn đồng/ người.

Thời gian qua, trên một số tuyến phố thuộc địa bàn phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) xuất hiện việc người dân để bò đi “lang thang" trên đường, điều này đã làm mất mỹ quan đường phố, gây phiền toái cho các phương tiện tham gia giao thông vào những giờ cao điểm cuối ngày.

Được biết, trước khi xử phạt hai người dân này, cơ quan chức năng TP. Đồng Hới cũng đã có những nhắc nhở đối với chủ các đàn bò thả rông trên đường. Tuy nhiên việc thả rông này thường xuyên tái diễn...

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.