Thả 'mồi nhậu' nằm trong sách đỏ về biển

Thả 'mồi nhậu' nằm trong sách đỏ về biển
TPO - Nhóm bạn trẻ tại Đà Nẵng vừa đưa một chú rùa xanh (vích) trở lại biển, chú rùa này được giải cứu khi sắp bị lên bàn nhậu.

Đại diện Bộ đội biên phòng, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã có mặt để hỗ trợ các bạn trẻ đưa rùa về biển. Phạm Văn Khải (20 tuổi, quê huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) kể: “Ngư dân ở quê mình bắt được chú rùa này, biết nó là giống quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên mình khuyên họ thả ra. Nhưng người ta chẳng chịu, cứ một mực đòi bán cho quán nhậu. Chẳng còn cách nào khác, mình bỏ tiền túi mua lại nó rồi đưa ra Đà Nẵng. Sợ thả trong kia nó lại dính lưới thì tội lắm”.

 

Chú  rùa nặng 8kg, tầm 6-8 tuổi, nằm trong Sách đỏ Việt Nam đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Do bị thương ở mái chèo trước nên sau khi bơi trong…thùng xốp theo các bạn trẻ ra Đà Nẵng, nó phải dưỡng thương trong vòng hai tuần, sau đó tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa mới được đem thả ở khu vực bãi biển Hục Lở (bán đảo Sơn Trà). Đây là vị trí nhiều san hô, có nguồn thức ăn cho rùa.

Thả 'mồi nhậu' nằm trong sách đỏ về biển ảnh 1

Các bạn trẻ cho rùa bơi trong phao, đợi trời nắng to thả ra biển. Ảnh: Thanh Trần.

“Mỗi con rùa đẻ khoảng 100 trứng mỗi lần nhưng gần như chỉ có một con sống tới tuổi trưởng thành. Ngày xưa ông bà hay kể rùa lên bãi đẻ trứng, dù là dân biển nhưng chưa bao giờ thấy cả. Nếu mình không hành động nhanh thì đại dương sớm muộn gì cũng vắng bóng rùa thôi!”, Khải lo lắng.

Thả 'mồi nhậu' nằm trong sách đỏ về biển ảnh 2 Bò trên cát tìm đường xuống nước. Ảnh: Thanh Trần.

Chú rùa này được thả ra bãi cát để tự tìm đường xuống nước, các bạn trẻ đã bơi theo “hộ tống” nó ra xa hơn. Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhìn nhận đây là hành động rất ý nghĩa góp phần bảo vệ sinh vật biển, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Sắp tới đây, đơn vị sẽ khuyến cáo các nhà hàng không sử dụng những loài quý hiếm để phục vụ nhu cầu khách hàng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.