Tết ý nghĩa cho người trẻ

Các bạn trẻ tham gia gói bánh chưng trong chương trình “Tết Ấm áp 2017”.
Các bạn trẻ tham gia gói bánh chưng trong chương trình “Tết Ấm áp 2017”.
TP - Bao gồm các thành viên là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội, CLB Green Hanoi Amsterdam (GHA) tổ chức nhiều hoạt động, dự án ý nghĩa hướng tới bảo vệ môi trường và cộng đồng xã hội.

Tết Ấm áp

Green Hanoi Amsterdam được thành lập năm 2009. Đây là một trong những câu lạc bộ có lượng thành viên lớn và hoạt động lâu năm nhất trong cộng đồng học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Trong đó, “Tết Ấm áp” là một chương trình thiện nguyện thường niên, bắt đầu từ năm 2013, do GHA tổ chức.

Nguyễn Quỳnh Anh, Trưởng ban tổ chức cho biết: Tết là dịp đoàn tụ, sum vầy bên gia đình và người thân, sẻ chia tình cảm ấm áp. Tuy nhiên, vẫn có những mảnh đời éo le như những người vô gia cư, trẻ nhỏ mồ côi hay gia đình nghèo khó… không được có may mắn như vậy. Nhận thấy điều này, các thành viên CLB đã tổ chức “Tết Ấm áp” với ước nguyện đem lại một ngày Tết trọn vẹn cho những mảnh đời bất hạnh. Chương trình cũng là dịp để những người trẻ có cơ hội làm mới bản thân, giao lưu kết bạn và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. “Dịp nghỉ Tết, nhiều bạn trẻ thường lười hoạt động, bó gối nằm ở nhà hoặc phí phạm thời gian rảnh. Chương trình là dịp để các bạn trẻ làm những điều ý nghĩa và trải nghiệm các nét văn hoá truyền thống của dân tộc”, Quỳnh Anh nói.

“Dịp nghỉ Tết, nhiều bạn trẻ thường lười hoạt động, bó gối nằm ở nhà hoặc phí phạm thời gian rảnh. Chương trình là dịp để các bạn trẻ làm những điều ý nghĩa và trải nghiệm các nét văn hoá truyền thống của dân tộc”. 

Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ

Đến nay, “Tết Ấm áp” không chỉ giới hạn trong hoạt động của một nhóm cộng đồng trong trường mà đã lan tỏa và thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Nguyễn Quỳnh Anh cho biết, năm nay chương trình nhận được hơn 800 đơn đăng ký tình nguyện viên từ các bạn học sinh trên địa bàn thành phố. Chương trình cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các bậc phụ huynh, cộng đồng.

Trong chương trình “Tết Ấm áp 2017”, các thành viên trong CLB đã trực tiếp gói bánh chưng và trao những chiếc bánh vuông vắn tới người nghèo, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, các bạn tự tay làm những tấm thiệp hoa đào để gửi tặng cho người già neo đơn, không gia đình; tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như: Câu đố Tết; biểu diễn văn nghệ; trò chơi dân gian kéo co, ném còn…

Hành động vì môi trường

GHA có slogan: “Gieo một lời nói gặp một hành động, gieo hành động gặp thói quen, gieo thói quen gặp tính cách, gieo tính cách gặp số phận. Cách chúng ta hành động chính là cách chúng ta tạo nên số phận của mình. Và bảo vệ môi trường là một hành động như vậy”.

Từ 20 thành viên ban đầu và những chương trình nhỏ như “Cuộc thi làm đồ đã qua sử dụng”, chuỗi chương trình Green (Green Days, Green Bags, Green Trees), GHA đã không ngừng phát triển với nhiều hoạt động, dự án vì môi trường, cộng đồng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia như: Ngày màu xanh (trồng cây ở các hành lang lớp học, tắt các thiết bị điện không cần thiết vào giờ ra chơi…); Ngày không sử dụng túi nilon (Green Bags); Trại hè Camp Blast… Một trong những dự án thường niên của CLB thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài trường là Green Life. Thông qua các hoạt động chính như đổi giấy vụn, đồ dùng cũ lấy các sản phẩm tái chế, sản phẩm thủ công handmade, CLB còn hướng cộng đồng người trẻ tới các chủ đề như: “Call from Rhino” để bảo vệ loài tê giác; “Save Sơn Đoòng” với hy vọng có thể góp phần vào chiến dịch bảo vệ Sơn Đoòng nói riêng và công cuộc bảo vệ di sản thiên nhiên đất nước nói chung...

GHA còn tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi về môi trường tạo sân chơi cho giới trẻ. Chẳng hạn, chương trình “giải cứu môi trường” mang tên YES  năm 2014 kết hợp giữa tìm hiểu, hùng biện và triển lãm về môi trường với chủ đề năng lượng dành cho giới trẻ đã thu hút hàng ngàn học sinh sinh viên (đến từ các cấp học, từ THCS cho đến đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội) tham gia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.