Tết Việt lên miền núi

Quần áo mùa đông tiêu thụ mạnh
Quần áo mùa đông tiêu thụ mạnh
TP - Hội chợ Hàng Việt phục vụ Tết cho người Việt tại Lạng Sơn đang thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, mua hàng.
Quần áo mùa đông tiêu thụ mạnh
Quần áo mùa đông tiêu thụ mạnh . Ảnh: D.C

Nhiệt độ ngoài trời chưa đến 4 độ C không thể ngăn nhiều người đến hội chợ. Chị Lý (29 tuổi, nhà ở huyện Lộc Bình) vừa xem những chiếc áo béo dệt may Đông- Xuân, vừa cho biết: “Áo của ta có ưu thế bền, giữ nhiệt, giá cả lại phải chăng. Ví như, cái áo có lớp lông chim đẹp, giá chừng 300 ngàn đồng. Trong nhóm chúng tôi đến chợ có hơn một nửa mua áo”.

Còn anh Triệu Sơn, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn lại chú ý đến những món khoái khẩu của mình. Anh mua liền mấy chai nước mắm Phan Thiết, cùng các loại cá cơm, mắm ruốc làm sẵn. Anh bảo, những ngày Tết, ăn thịt nhiều, những món mặn, sẽ rất lạ miệng.

Ông Bùi Văn Phấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Lạng Sơn, giới thiệu: “Hội chợ lần này kéo dài từ ngày 13 đến 18-1, có 128 gian hàng đến từ các tỉnh, thành, trong đó có trên 10 doanh nghiệp địa phương tham gia. Các mặt hàng mũi nhọn phục vụ thiết yếu trong cuộc sống như: thực phẩm, thuốc chữa bệnh, may mặc, đồ uống tiêu thụ mạnh.

Tỉnh Lạng Sơn vừa hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp trên địa bàn vay 18 tỷ đồng để thu hút nguồn hàng, thực hiện chính sách bình ổn giá của chính phủ. Doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ lần này được miễn tiền thuê gian hàng. Các mặt hàng đều phải niêm yết và bán đúng giá, một số mặt hàng giảm giá từ 2-3%”.

Tham gia hội chợ có rất đông doanh nghiệp ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải Phòng, Hải Dương, với nhiều mặt hàng phong phú như: máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp; điện, điện tử gia dụng; vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất; đồ nhựa, sành sứ, thủy tinh; đồ trang sức thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm của địa phương.

Đặc biệt, có hai gian hàng gây được sự chú ý, quan tâm của nhiều người. Gian hàng bán bình, lọ hoa được chế tác từ gỗ lũa - sản phẩm của Hội Người khuyết tật tỉnh Lạng Sơn. Gian hàng của Câu lạc bộ Hương hồi xứ Lạng bày bán quần áo may sẵn, số tiền thu được sẽ góp vào quỹ ủng hộ trẻ em nghèo trên địa bàn. Trước mắt, gói 1.000 chiếc bánh chưng tặng người có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số ở địa phương.

Anh Vũ Kiên Cường, Phó chủ nhiệm CLB Hương hồi xứ Lạng, cho biết, phần lớn thành viên tham gia là các bạn trẻ đang học tập, sinh sống trên địa bàn, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên dành thời gian bán hàng, quảng bá cho chương trình.

Trong suốt những ngày diễn ra hội chợ, có nhiều hoạt động phụ trợ như văn hóa nghệ thuật, ca nhạc, xiếc, giới thiệu phong tục tập quán của địa phương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.