Tết thiếu nhi đặc biệt ở trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ mồ côi do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày Tết thiếu nhi năm nay tại Trường Hy Vọng (Đà Nẵng), ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ em không may mất cha mẹ vì COVID, đã diễn ra trong không khí vui tươi, hạnh phúc, với nhiều trải nghiệm đa sắc màu dành cho các em học sinh.

Tại chương trình, các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh Hy Vọng; giao lưu tiếng Anh cùng các tình nguyện viên người Mỹ dạy bộ môn tiếng Anh; xem biểu diễn ảo thuật...

Tết thiếu nhi đặc biệt ở trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ mồ côi do COVID-19 ảnh 1

Các em thiếu nhi tham gia vẽ tranh. Ảnh: BTC

Các em được tham gia chương trình Hòa nhạc Hy Vọng từ dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Honna Tetsuji. Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tác phẩm dân gian nổi tiếng dành tặng các em như: Đưa cơm cho mẹ đi cày; Ngày đầu tiên đi học.

Các em học sinh trường Hy Vọng cũng đã tự tin xung phong biểu diễn cùng dàn nhạc nhiều ca khúc như: Tuổi đời mênh mông, Về ăn cơm.

Tết thiếu nhi đặc biệt ở trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ mồ côi do COVID-19 ảnh 2

Tiết mục ảo thuật trong chương trình. Ảnh: BTC

Tết thiếu nhi đặc biệt ở trường nuôi dưỡng và đào tạo trẻ mồ côi do COVID-19 ảnh 3

Nhiều tiết mục âm nhạc được các em thiếu nhi biểu diễn. Ảnh: BTC

Buổi biểu diễn nằm trong dự án dùng âm nhạc để chữa lành vết thương cho các em học sinh trường Hy Vọng, dưới sự tài trợ của Quỹ Phúc Lợi Sompo trực thuộc Công ty Bảo hiểm Sompo Japan, nhân 50 năm thiết lập mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Dịp này, Câu lạc bộ Hoa Hy Vọng cũng chính thức được thành lập với mong muốn mang tới một sân chơi sáng tạo, giúp các em phát huy tối đa khả năng của bản thân. Câu lạc bộ được chia thành nhiều dự án nhỏ và có ban chủ nhiệm riêng. Với mỗi dự án, các em sẽ nhận được sự hướng dẫn từ thầy cô và các nhà tư vấn là các chuyên gia Tập đoàn FPT. CLB được bảo trợ bởi Quỹ Trường Tồn - Quỹ dành cho con em của cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT.

Bà Trương Thanh Thanh - Giám đốc trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy Vọng cho biết, trong năm học vừa qua, các em đạt được nhiều thành tích nổi bật cấp quốc gia và thành phố, như huy chương đồng giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc, xếp hạng 52/156 Giải vô địch VEX IQ Robotics toàn quốc 2023, giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố, giải thiết kế sáng tạo cuộc thi Robot tại Trường Tiểu học & THCS FPT...

Bên cạnh đó, các em đã có 1 năm nhiều trải nghiệm, học hỏi nhiều kiến thức thú vị khi tham gia gần 20 câu lạc bộ như lớp học làm xà bông sinh học, lớp học vẽ, học làm bánh, đồ mộc.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.