Tết ở làng 'xuất khẩu lao động' tại Thanh Hoá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều gia đình ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) đã quen với sự vắng mặt của người thân trong những ngày Tết. Dù có chút buồn lòng, nhưng mọi người đều mang theo niềm tin, hy vọng một cuộc sống mới đủ đầy, ấm no trong năm mới.

Sự thay đổi nhiều năm qua ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ thể hiện ở những con đường thảm nhựa, bê tông; những ngôi nhà cao tầng; những đào, mai, quất đủ đầy mỗi khi Tết về... Sự thay đổi ấy phần lớn là do nguồn thu nhập của người dân địa phương xuất khẩu lao động.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, thôn Sao Vàng, chia sẻ: “Gia đình tôi có mấy người con đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Nhờ làm việc chăm chỉ, vợ chồng người con trai cả đã dành dụm được số tiền để xây được ngôi nhà mới, kịp đón Tết năm nay. Con trai thứ hai cũng đã sinh sống và có công việc ổn định ở bên Nhật Bản nhiều năm. Còn người con gái cũng đi XKLĐ được gần 3 năm nay với mức thu nhập cao hơn nhiều so với công việc trước đó."

Tết ở làng 'xuất khẩu lao động' tại Thanh Hoá ảnh 1

Một góc thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá).

Ông Lê Thanh Tùng, trưởng thôn Sao Vàng, cho biết: Toàn thôn hiện có 560 hộ nhưng có khoảng 200 người đang đi XKLĐ, chủ yếu ở các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Thu nhập bình quân của người lao động từ 15 - 40 triệu đồng/tháng tùy từng công việc và thị trường lao động. Nhờ XKLĐ, nhiều gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn. Không những đời sống gia đình được cải thiện mà họ còn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xã, của thôn, như bê tông hóa đường làng, ngõ xóm...

Ngoài thôn Sao Vàng, ở nhiều địa phương khác, đường làng ngõ xóm, nhà cửa khang trang, sạch đẹp; cuộc sống người dân được nâng lên nhờ nguồn thu từ xuất khẩu lao động chuyển về như huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hoá...

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều người ở Thanh Hoá đang làm việc tại các nước theo hợp đồng không thể trở về quê đón Tết, nhưng những người thân trong gia đình và bản thân các lao động không còn cảm thấy trở ngại về khoảng cách địa lý khi nhìn thấy nhau, chúc Tết, thăm hỏi, động viên nhau qua hệ thống zalo, facebook...

Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa 51.347 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung chủ yếu ở các thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Trung Đông và các thị trường khác. Hầu hết người lao động Thanh Hóa đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập tốt, việc làm ổn định. Hàng năm, số tiền người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về tỉnh khoảng 3.000 tỷ đồng. Sau khi về nước, đã có 98% số lao động có cuộc sống tốt hơn; 95% gia đình có người đi XKLĐ đã thoát nghèo. Theo đó, nhiều địa phương có phong trào đi làm việc ở nước ngoài, qua đó các hộ gia đình có con, em đi làm việc ở nước ngoài gửi tiền về đầu tư vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ, làm trang trại, xây nhà, giải quyết thêm nhiều việc làm…

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.