Có 37 kết quả :

Sau Tết Mậu Tuất, rộ lên chiêu rao bán tiền giả qua Facebook

Sau Tết Mậu Tuất, rộ lên chiêu rao bán tiền giả qua Facebook

Ngay sau Tết Mậu Tuất, trên Facebook rộ lên tình trạng rao bán tiền giả, đổi tiền giả công khai. Chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền giả”, “đổi tiền giả uy tín” là có hàng chục trang Facebook cá nhân hoặc Fanpage rao bán, đổi tiền giả. Bài đăng mới nhất trong các ngày mùng 9, mùng 10, 11 Tết.
Chị Loan (trái) trò chuyện với một người đi làm từ thiện ngày Tết.

Tết của những thân phận không nhà

TP - Tết về, không khí ấm cúng bên gia đình, bạn bè và người thân trở nên quen thuộc với mỗi người. Nhưng hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại là ước mơ rất xa vời đối với những mảnh đời bất hạnh, hàng ngày phải bươn chải, mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Họ dường như đã quên cảm giác được hưởng cái Tết sum vầy, đầm ấm và yêu thương.
Bắt 'cá thần' tại kênh cầu Lim

Bắt 'cá thần' tại kênh cầu Lim

TPO - Ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi), trú tại xóm 19, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, sáng nay 21/2 đã dùng chài lưới bắt được con “cá thần” xuất hiện nhiều ngày tại kênh cầu Lim. 
Khoai lùn trồng chơi ăn thiệt

Khoai lùn trồng chơi ăn thiệt

TPO - Những ngày trước và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều người dân ở các xã Anb Hiệp, Phú Tân (H.Châu Thành, T.Sóc Trăng) rất vui khi bước vào vụ thu hoạch khoai lùn và bán được giá cao so với năm trước, mang về cho bà con lợi nhuận cao..
MC Phan Đăng: 'Ai là triệu phú' hay bất cứ biến động nào đều nhẹ nhàng

MC Phan Đăng: 'Ai là triệu phú' hay bất cứ biến động nào đều nhẹ nhàng

Gặp Phan Đăng trong một ngày mưa phùn nhẹ cũng là thời điểm khán giả cả nước vừa biết đến Phan Đăng trong vai trò làm MC của chương trình nổi tiếng “Ai là triệu phú”. Gương mặt già trước tuổi với vốn sống dựa trên triết lý thiền cùng kho kiến thức đáng nể của cậu đã làm lệch hướng mọi giác quan của người đối diện.
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đồng bào

Trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng tròn 88 tuổi, sáng 13/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn: TTXVN.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 13/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn; đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Gian hàng Tết của người Việt ở hải ngoại.

Thi sĩ Du Tử Lê: Ðã qua những mùa sợ Tết

TP - Nếu tính cả Tết Mậu Tuất (2018), tác giả “Khúc Thụy Du” đã trải qua 41 cái Tết nơi quê người. Những năm đầu tị nạn, người Việt ở hải ngoại không có Tết, họ che giấu nỗi niềm nhớ quê hương bằng những giọt nước mắt lặng thầm… Nay mùa xuân đã trở lại ấm áp với người Việt ở Mỹ nói chung, với Du Tử Lê nói riêng.
Sân bay Nôi Bài

Hàng không tăng thêm 1.300 chỗ phục vụ Tết

TPO - Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách giai đoạn trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific thông báo tăng cường thêm 7 chuyến bay (tương ứng gần 1.300 chỗ) giữa Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 12-14/2 (tức ngày 27-29 tháng Chạp).
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn cùng đoàn công tác tặng quà tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng quà cho đối tượng chính sách

TP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 10/2, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn cùng đại diện của Công ty CP Tiền Phong, (Báo Tiền Phong), Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Thành, Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại Thanh Hóa.
Em bé tạo dáng chụp hình bên những khóm đào.

Hoa đào phủ thắm đất đỏ ba zan

TP - Trước kia, người dân Đắk Lắk muốn có hoa đào chơi tết phải mua của các nhà vườn đưa từ miền Bắc vào bán. Nhưng rồi nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk cũng đã trồng và nhân rộng thành công hoa đào Nhật Tân.
'Bất chấp tất cả, mùa xuân cứ đến, và mọi người cứ nở nụ cười đón Tết'

'Bất chấp tất cả, mùa xuân cứ đến, và mọi người cứ nở nụ cười đón Tết'

TP - Giáp Tết, hoa nở rất ngập ngừng nơi này, còn ở nơi kia, hoa lại nở tưng bừng quá sớm. Cái thời điểm luôn là một câu chuyện: cứ phải đúng thời điểm mới ăn tiền, đúng thời điểm mới tốt. Hoa bán Tết thì phải nở đúng Tết, người lãnh đạo đất nước muốn tạo nên vận hội mới thì phải chọn đúng thời cơ để có quyết sách. Và phải nhận ra những chân giá trị. Nhận ra giá trị thực thì mới đánh giá đúng đâu là “đồ thật” còn đâu là “đồ chơi”. 
Đèn trang trí trên phố Tràng Thi - Hà Nội tối 9/2. Ảnh: Như Ý.

Đường phố Hà Nội trang hoàng đón Tết

TP - Thay vì hình tượng hoa đào, hình sao 5 cánh, Tết năm nay nhiều tuyến phố Hà Nội được lắp đặt hệ thống đèn trang trí bằng hình tượng hoa sen. Nhiều cửa ô, vòm cầu được trang trí đèn led tưng bừng đón Tết.