Tết của du học sinh Việt: Về nhà hay tiếp tục 'bám trụ' đất khách?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Năm nay là một năm rất đặc biệt, trải qua dịch bệnh thiên tai, qua bao khó khăn, dịp Tết này du học sinh Việt Nam đối diện với hai sự lựa chọn là về nhà hay tiếp tục ở lại.

Hạnh phúc khi được trở về

Sau hơn hai năm không thể về nhà, Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi, du học sinh, Nhật Bản) trở về Hưng Yên vào ngày 10.1 và sẽ đón tết bên gia đình cho đến hết tháng 2. “Tết luôn là khoảng thời gian quý báu nên mình rất hạnh phúc khi được trở về vào thời điểm này”, anh chàng nói.

Long cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn và các chuyến bay, thủ tục xuất nhập cảnh khá dễ dàng. Nam sinh chia sẻ “Tết này mình muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, vì đây là những trải nghiệm không dễ gì có được sau hai năm khủng hoảng vì dịch bệnh. Khoảng thời gian dịch bệnh đã để lại cho mình bài học quý giá về cách trân trọng những mối quan hệ ở hiện tại”.

Tết của du học sinh Việt: Về nhà hay tiếp tục 'bám trụ' đất khách? ảnh 1

Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi, du học sinh Nhật Bản).

Nguyễn Thùy Linh (19 tuổi, du học sinh Northern Kentucky University, Mỹ) vẫn luôn nhớ nhung hương vị Tết quê nhà. Một phần vì lịch học, một phần do mới nhập học mà năm nay Linh lại càng không thể trở về bay về để đón Tết cùng gia đình. Linh cho biết: “Khi mình sống cách xa gia đình tận hàng trăm ngàn cây số, mỗi lần bay hết 25- 30 tiếng nên bố mẹ rất lo lắng cho mình. Từ khi đi du học, rời xa vòng tay của bố mẹ, mình mới cảm nhận rõ được sự chênh vênh, lạc lõng nơi xứ người. Tủi thân là điều không thể nào tránh khỏi đối với một du học sinh, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết như thế này.”

Tết của du học sinh Việt: Về nhà hay tiếp tục 'bám trụ' đất khách? ảnh 2

Nguyễn Thùy Linh (19 tuổi, du học sinh Northern Kentucky University, Mỹ).

Tuy mới sang học nhưng Thùy Linh vẫn tiếc nuối khi không được đón Tết cùng gia đình. Linh nói thêm “Tết Nguyên đán dù lệch múi giờ nhưng mình vẫn dậy xem Táo Quân rồi gọi về đón giao thừa cùng gia đình”.

Tết xa quê nhưng không xa cách

Đi du học chính là việc mình phải chấp nhận rời xa quê hương để tự lập nơi xứ người. Ngay từ đầu, các bạn du học sinh đã phải chuẩn bị tâm thế trước mọi khó khăn và thách thức, trong đó có cả việc đón Tết xa nhà.

Trần Quang Minh (20 tuổi, du học sinh University of Dunaújváros, Hungary), năm đầu tiên đón Tết xa nhà, nhiều bỡ ngỡ và sự cô đơn khi nhìn mọi người ở nhà quây quần, tất bật chuẩn bị cho Tết, bạn bè hẹn hò cà phê. Không chỉ có Minh, tất cả các bạn du học sinh khi xa quê đều in dấu hình ảnh Tết Việt Nam.

May mắn của Minh khi luôn có những người bạn đồng hương, mọi người cùng nhau lên kế hoạch để chuẩn bị đi sắm đồ chào đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Tết của du học sinh Việt: Về nhà hay tiếp tục 'bám trụ' đất khách? ảnh 3
Trần Quang Minh, 20 tuổi, là du học sinh University of Dunaújváros, Hungary. Tết năm nay, cậu bạn chọn đi khám phá ẩm thực, ăn những món ăn yêu thích tại Hungary.

Cũng chọn ở lại nơi đất khách dịp tết này là Lê Hoàng Tùng (du học sinh Deakin University, Úc). Tùng cho biết giá vé máy bay đắt đỏ cùng với việc mới nhập học đã ngăn bước chân Tùng về nhà. “Lịch học của mình cũng liên tục đến hè nên không có thời gian trống”, nam sinh nói thêm.

Nói về dự định đón Tết, Tùng cho biết: “Tuy một bữa cơm tất niên với đầy đủ những món ăn quen thuộc như bánh chưng, thịt đông dưa hành có lẽ hơi xa xỉ nhưng mình vẫn cùng làm một bữa ăn với những người bạn Việt Nam và chia sẻ niềm vui ngày Tết với những người bạn quốc tế khác nữa”.

Tết của du học sinh Việt: Về nhà hay tiếp tục 'bám trụ' đất khách? ảnh 4
Lê Hoàng Tùng (bên trái) là du học sinh Deakin University, Úc. Tùng cho biết chắc chắn không thể không gọi điện về nhà để chung vui cùng với gia đình.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết cổ truyền. Dù ở xa trong hoàn cảnh thiếu thốn nhiều điều kiện, nhưng các bạn du học sinh Việt Nam vẫn tìm được những cách riêng để đón Tết ta ở xứ người thật trọn vẹn, ấm áp như đang ở chính quê hương. Đón Tết tại một đất nước khác trong nhiều năm có thể sẽ trở thành thói quen, nhưng trong lòng mỗi du học sinh đâu đó vẫn còn nỗi niềm trăn trở, là sự cô đơn, tủi thân, là những giọt nước mắt khi ai đó nhắc đến hai chữ “Gia đình”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.