Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thời điểm trước Tết là dịp để mọi người cùng nhìn lại những điều đã qua trong năm cũ và chuẩn bị thật tươm tất để chào đón một năm mới với nhiều điều thú vị. Đặc biệt, chụp một bộ ảnh Tết đã trở thành một hoạt động thường niên rất quen thuộc với rất nhiều người.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ đã xúng xính váy áo, háo hức đến những nơi có trang trí tiểu cảnh Tết để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Năm nay dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng phong trào chụp ảnh đón năm mới vẫn không hết ‘hot’.

Thời gian này, nếu dạo một vòng trên mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất nhiều những bạn trẻ khoe ảnh Tết. Rất nhiều ý tưởng chụp hình được nảy sinh vào dịp cuối năm. Người thì dạo phố, đi chợ hoa, người ngắm hoa đào, người đi mua sắm hay có những bạn trẻ còn chọn những quán cafe, trung tâm thương mại làm nơi chụp hình.

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 1

Ngô Mỹ Quyên (Yên Bái) nổi bật với bộ ảnh Tết tone đỏ.

Chia sẻ về bộ ảnh Tết của mình, bạn Bạn Ngô Mỹ Quyên (sinh năm 1996) đến từ Yên Bái đã lựa chọn màu đỏ làm chủ đạo. Với chiếc áo dài và mấn cùng phông nền đỏ, 9X đã trở nên rạng rỡ, sang trọng và tươi tắn hơn rất nhiều. Đi kèm với những phụ kiện như giỏ mây, quạt cầm tay, cô nàng còn trang trí khu vực chụp ảnh bằng những chiếc đèn lồng đỏ xinh xắn, cành đào, cành lựu, câu đối, ấm trà,... tất cả đều tạo nên một không khí Tết rất thân thuộc, gần gũi, cho người xem cảm giác Tết đã đến rất gần.

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 2
Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 3
Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 4

Mỹ Quyên chia sẻ: “Dù còn gần một tháng nữa mới tới đến Tết, nhưng mình muốn chụp một bộ ảnh để cảm nhận hương vị Tết từ ngay lúc này. Xa gia đình đã khá lâu chưa có điều kiện về, mình cũng muốn sắp xếp công việc xong xuôi để bắt xe về Yên Bái, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết cùng bố mẹ và những người thân yêu.”

Trái với việc chụp hình tại studio như Mỹ Quyên, bạn Lê Vũ Quỳnh Trâm (sinh năm 1995) đến từ Thanh Hoá lại lựa chọn khung cảnh ngoài trời, cụ thể là nhà ga tàu hỏa làm nơi lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mình.

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 5

Quỳnh Trâm khéo léo tạo dáng khoe trọn đường cong cơ thể.

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 6
Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 7

“Bộ ảnh này được chụp ở ga tàu vào ngày Noel, trước Tết khá xa. Mình nghĩ tới việc về quê ăn tết, sum vầy cùng gia đình nên mình đã chọn ga tàu làm bối cảnh và lên ý tưởng chụp. Ngoài ra, vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp nên năm nay những nơi chụp áo dài quen thuộc của mình như chùa chiền đều cấm không cho chụp hình, chụp ở phim trường thì khá đông và cảnh giả nên ảnh sẽ không được chân thực. Rất may mắn mình đã tìm được địa điểm ga tàu này rất hợp với áo dài. Mình rất vui vì có ảnh áo dài tết gần như là sớm nhất so với mọi người.”

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 8
Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 9

Quỳnh Trâm lựa chọn áo dài xanh nền nã để chụp ảnh Tết.

Nổi bật nhất trong những bộ ảnh Tết xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội phải kể tới bộ ảnh của bạn Dương Huỳnh Như (sinh năm 1999) đến từ Bến Tre. Lấy bối cảnh gần Nhà thờ Đức Bà – nơi được những cây mai vàng tô sắc từ rất sớm, Huỳnh Như gây ấn tượng với bộ ảnh chào Xuân rực sắc vàng.

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 10

Màu vàng tươi của áo dài và hoa mai làm cho Huỳnh Như trở nên vô cùng nổi bật.

Khi được hỏi lý do chụp cùng hoa mai, Huỳnh Như chia sẻ: “Vì hoa mai là loài hoa đặc trưng cho Tết ở miền Nam, đem lại sự may mắn cho năm mới, có ý nghĩa phát tài phát lộc, đồng thời màu sắc của hoa rất tươi sáng, rực rỡ nên mình rất thích.”

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 11
Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 12

Huỳnh Như chia sẻ thêm, 29 Tết này cô nàng sẽ về quê cũng gia đình và dự đinh sẽ đi lễ chùa đầu năm để cầu an cho năm mới. Ngoài ra, cô cũng có ý định đi thả cá phóng sinh: “Năm nay dich bệnh không ai làm ăn được, kinh tế không tốt, có rất nhiều sự mất mát, Tết này có thể đoàn viên với gia đình đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì thế mình muốn gieo điều tốt, làm việc thiện vào đầu năm để mong chờ một năm mới có nhiều điều may mắn, tốt lành hơn.”

Tết cận kề, giới trẻ mọi miền xúng xính áo dài chụp hình chào Xuân ảnh 13

Cô gái Bến Tre luôn nở nụ cười để có những tấm hình chào Xuân đẹp nhất.

Là một photographer tại Hà Nội, bạn Phan Thái Bảo Lâm tâm sự: “Năm nay dịch bệnh phức tạp, kinh tế khó khăn nên mọi người cũng hạn chế đầu tư chụp hình hơn năm ngoái một chút. Tuy vậy, dù còn hai tuần nữa mới đến Tết nhưng lịch chụp hình của mình cũng đã kín từ khá lâu.

Đối tượng chụp hình của mình chủ yếu là sinh viên, đa số là các bạn nữ thích chụp ảnh, thích được ghi lại những khoảnh khắc tuổi thanh xuân nhân dịp đầu năm mới. Để tránh tiếp xúc gần với mọi người, mình thường tư vấn cho khách những địa điểm chụp hình ít người như studio hoặc nếu chụp ở chợ hoa hay trung tâm thương mại thì nên chọn chụp vào những khung giờ ít người qua lại.”

Tết đang đến gần, lưu giữ lại cho mình những bức ảnh đón Tết thật xinh xắn cũng là một điều hết sức thú vị. Nhưng cũng đừng quên thông điệp 5K để cùng phòng chống, đẩy lùi và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan nhé!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.