Tên cướp trói chân tay nữ sinh tại Đà Nẵng

Tên cướp trói chân tay nữ sinh tại Đà Nẵng
Bình liên tiếp gây ra các vụ tấn công phòng trọ của sinh viên. Nhiều nạn nhân đã bị anh ta cầm dao uy hiếp, trói tay chân lấy đi điện thoại, laptop.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, bắt giam Hồ Văn Bình về hành vi cướp tài sản và củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi bắt giữ con tin. Bình khai đã gây ra ít nhất 8 vụ cướp trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc trong vòng 2 năm qua.

Sau khi bị trường cao đẳng buộc thôi học, vì khá quen thuộc địa bàn các nhà trọ sinh viên, Bình thường dùng dao uy hiếp, khống chế nữ sinh rồi cướp laptop, điện thoại.

Theo lời khai, ngày 3/6/2012, tại phòng trọ sinh viên ở phường Hòa Khánh Bắc, Bình dùng dây thép trói hai nạn nhân, lấy đi hai chiếc laptop... Ngày 25/10, Bình đem túi xách đến phòng một nữ sinh vờ gửi lại rồi bất ngờ cầm dao uy hiếp, trói chân tay và nhét khăn vào miệng nạn nhân để cướp máy tính, điện thoại.

Tối 10/12, sau khi cướp hụt chiếc laptop của nữ sinh tại phường Hòa Khánh Nam, trên đường bỏ chạy, Bình lao vào một phòng trọ cầm dao khống chế 4 sinh viên suốt hơn 3 tiếng.

Hơn 100 công an, dân quân bao vây hiện trường; trưởng công an quận Liên Chiểu nhiều lần thuyết phục nhưng Bình vẫn không buông hung khí. Sau khi đọc cho con tin viết thư xin lỗi gia đình và bạn gái, Bình đồng ý "thương lượng" với một công an và sau đó đã tra tay vào còng.

Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm (Công an Đà Nẵng) đã khen thưởng đột xuất cho cán bộ cảnh sát công an quận Liên Chiểu 10 triệu đồng, Công an phường Hòa Khánh Nam 3 triệu đồng và Phòng Cảnh sát trật tự - cơ động 2 triệu đồng vì tinh thần mưu trí, dũng cảm khi tham gia vụ giải cứu 4 sinh viên bị Bình bắt làm con tin.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.