Teerasil Dangda cân nhắc chia tay ĐT Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Teerasil Dangda, người đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2022 cùng Tiến Linh, vừa mở lòng về tương lai ở ĐTQG Thái Lan. Qua những phát biểu của tiền đạo 34 tuổi này, có thể hiểu anh đang cân nhắc khả năng chia tay ĐTQG.
Teerasil Dangda cân nhắc chia tay ĐT Thái Lan ảnh 1

Trên Thairath, Dangda chia sẻ: “Thực sự tôi rất vui. Đó là một cảm giác thực sự tuyệt vời nếu nhìn lại từ ngày đầu tiên chơi bóng cho ĐTQG hay bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển.

Cho đến ngày hôm nay, khi nhìn lại, đó là điều làm tôi tự hào nhất. Trong cuộc đời của một cầu thủ bóng đá, còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn đóng góp cho đội tuyển đất nước mình.

Điều khó nhất có thể trả lời ngay bây giờ là có quá nhiều quyết định phải đưa ra, bao gồm cả tình trạng của bản thân. Tôi luôn cố gắng giữ cho cơ thể của mình ở trạng thái tốt nhất. Sau đó, tôi sẽ quyết định sẽ chơi bóng (cho ĐT Thái Lan) đến thời điểm nào”.

Teerasil Dangda cân nhắc chia tay ĐT Thái Lan ảnh 2

Dangda đã không thể góp mặt ở trận chung kết lượt đi

Với việc thường xuyên dính chấn thương trong mùa giải vừa qua (nghỉ tổng cộng 60 ngày trong màu áo Pathum United, bên cạnh đó là chấn thương trong màu áo ĐT Thái Lan), có thể hiểu Dangda đang "dọn đường" cho một quyết định giã từ trong tương lai không xa, sau khi anh hoàn tất sứ mệnh đưa Thái Lan đến đỉnh vinh quang.

Dangda đã bỏ lỡ cơ hội ra sân tại Mỹ Đình do bị đau nhẹ trong trận thắng Malaysia 3-0. Và anh cũng bỏ lỡ luôn cơ hội gia tăng số bàn thắng của mình bởi Tiến Linh vừa có pha ghi bàn thứ 6 để vươn lên ngang bằng anh trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, Dangda tâm sự rằng đây chưa bao giờ là ưu tiên số một của anh: “Thực sự trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến (cạnh tranh thành tích cá nhân). Tôi từng giành danh hiệu Vua phá lưới những năm trước, nhưng trên thực tế, trong đầu tôi không có suy nghĩ rằng tôi cần nhận được những phần thưởng cá nhân. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới chỉ là muốn ghi bàn để mang về chiến thắng cho đội”.

Dangda đã 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup, gồm các kỳ 2008, 2012, 2016 và 2020. Anh cũng dẫn đầu bảng vàng về thành tích ghi bàn ở giải vô địch Đông Nam Á với 25 lần phá lưới đối thủ. Tổng cộng, chân sút 34 tuổi đã 61 lần ghi tên lên bảng tỷ số sau 122 trận khoác áo ĐT Thái Lan, đứng thứ 3 lịch sử sau Kiatisuk Senamuang và Piyapong Pue-on.

MỚI - NÓNG