Teen Việt trong "cơn lốc" phẫu thuật thẩm mĩ

Teen Việt trong "cơn lốc" phẫu thuật thẩm mĩ
Với phương châm "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên", ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến phẫu thuật thẩm mĩ để tân trang sắc đẹp, không chút ngần ngại xóa bỏ đi những “món quà” bố mẹ đã ban tặng...

Những quyết định mạo hiểm

Tự ti với cái mũi tẹt của mình, Thanh Thủy (17 tuổi, Hà Nội) tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ cho tiền tu sửa sắc đẹp. Lý do Thủy đưa ra là vì luôn bị bạn bè trêu chọc khiến em xấu hổ, chán ghét cuộc sống và nhiều lần muốn… tự tử. Thế là sau nhiều tháng vòi vĩnh, cô tiểu thư tuổi teen cũng được gia đình chấp nhận yêu cầu này.

Sau kì nghỉ hè, Thủy khiến bạn bè sửng sốt khi xuất hiện ở trường với gương mặt hoàn toàn mới, sống mũi cao và chiếc cằm nhọn khác hẳn so với gương mặt bầu bĩnh trước kia. Thủy cũng chia sẻ, từ khi chia tay với cái mũi tẹt của mình, Thủy thấy tự tin hơn hẳn mỗi khi xuất hiện trước đám đông.

Teen Việt trong "cơn lốc" phẫu thuật thẩm mĩ ảnh 1

Ảnh minh họa

Trên các diễn đàn dành cho giới trẻ, các topic về chủ đề làm đẹp, phẫu thuật thẩm mĩ thu hút được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo các teen nữ. Cũng như Thủy, nhiều bạn trẻ khác cho rằng, sau khi thực hiện các cuộc phẫu thuật nhỏ như nâng mí mắt, sửa mũi, độn cằm... thấy mình xinh lên nhiều, thậm chí còn gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống, cải thiện được cả số mệnh..

Làm mũi, nâng mí mắt, độn cằm, xăm môi, xăm mắt... hiện là phương pháp làm đẹp được khá nhiều bạn trẻ yêu thích vì thủ thuật được thực hiên nhanh gọn, giá cả không quá cao.

Cùng với phương pháp làm đẹp bằng "dao kéo", trên các trang mạng xã hội còn bày bán tràn lan các sản phẩm làm đẹp tại nhà không cần "dao kéo" như dụng cụ kẹp nâng mũi, kẹp xương hàm với công dụng được quảng cáo vô cùng hấp dẫn, giá thành chỉ khoảng 50.000 đồng. Với tâm lí muốn đẹp nhưng sợ đau, nhiều bạn trẻ coi đây là phương pháp khá an toàn để cải thiện khuôn mặt của mình.

Với tuyên ngôn "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên", nhiều teen nữ truyền miệng để động viên tinh thần cho nhau trước khi đi tu sửa nhan sắc. "Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, mình cũng chẳng ngần ngại trở thành một "người đẹp dao kéo", Thùy Linh (18 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ.

"Tiền mất, tật mang"

Chia sẻ trong topic "Lời tâm sự với những ai đã và đang có ý định đi nâng mũi" trên diễn đàn mạng xã hội, một thành viên có nick name vit_nhoi_bong tâm sự: "Khi đi nâng mũi, tớ nghe theo bác sĩ tư vấn, chọn silicon trắng là loại đắt nhất, tự tay bác sĩ trưởng khoa mổ.

Tớ cũng hài lòng vì khuôn mặt tớ trông dài ra một chút, nhưng mọi thứ bắt đầu trở thành ác mộng trong 1 tháng sau đó 2 bên hốc mắt nhức và đau khủng khiếp, tím bầm lên...".

Dù đau nhức và khó chịu như vậy nhưng bạn gái này cũng không dám tháo ra vì trước đó đã trót nằng nặc xin mẹ gần chục triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật này.

Thành viên này cũng đưa ra lời khuyên: "Tớ thành thật khuyên mọi người là nếu để đẹp lên một chút mà phải chịu khổ sở như thế này thì thật là không đáng. Nếu bạn nói, đi phẫu thuật thẩm mĩ có thể thay đổi được số mệnh thì đúng đấy. Bây giờ tớ đúng là đang sống dở chết dở mỗi khi thời tiết thay đổi".

Theo ý kiến của số chuyên gia thuộc chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình thì “ở lứa tuổi dậy thì, kể cả nam hay nữ đều có những phát triển chưa hoàn thiện về cơ thể cũng như khuôn mặt.

Việc sử dụng các phương pháp thẩm mĩ ít hay nhiều đều có ảnh hưởng tới xương, sụn và sự phát triển toàn diện của gương mặt. Các bạn trẻ có ý định thực thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ nên đi khám để nhận được tư vấn của chuyên gia trong ngành ở các cơ sở y tế có uy tín".

Còn một bạn khác thì tâm sự: Đúng hơn, thay vì trau chuốt vẻ bề ngoài một cách quá đáng không cần thiết, các bạn trẻ nên chăm sóc vẻ đẹp bên trong của mình: Hãy học thật giỏi, hãy biết chia sẻ và yêu thương... bạn sẽ là người phụ nữ hấp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Theo Theo Tuổi trẻ Thủ đô
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.