Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên

HHT - Sáng ngày 5/9, teen trên khắp mọi miền đất nước đã tiến hành lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Dù tại TP.HCM, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã rút ngắn thời gian buổi lễ nhưng vẫn không làm mất đi không khí hân hoan, vui mừng trước thềm năm học mới.

Sau một mùa Hè “chớp nhoáng”, năm học mới lại chính thức bắt đầu! Khác với mọi năm, năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến khó lường, nên tại nhiều tỉnh thành trong cả nước đã lựa chọn hình thức khai giảng online. Tại TP.HCM, dù buổi lễ khai giảng vẫn được cử hành nhưng được rút ngắn thời gian và chỉ giữ lại những nghi thức truyền thống quan trọng.

Chia sẻ với HHTO, cô Nguyễn Thị Thảo Trang (giáo viên trường THCS Nguyễn Du, Quận Gò Vấp) cho biết, do chỉ đạo từ Sở nên buổi lễ năm nay chỉ diễn ra trong vòng 60 phút, ngoài nghi thức đón học sinh lớp 6 bắt buộc cả lớp phải tham gia, những khối lớp còn lại đều cử 20 học sinh đại diện tham dự buổi lễ khai giảng. Những biện pháp giữ khoảng cách an toàn cho học sinh đều được áp dụng, ngoài ra, nhà trường cũng trang bị sẵn máy kiểm tra thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay và khẩu trang y tế dự phòng cho học sinh. 

Tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - một trong những ngôi trường có tuổi đời lâu năm tại TP.HCM, buổi lễ năm nay tuy diễn ra ngắn gọn, nhưng những tiết mục văn nghệ vẫn được đầu tư rất kĩ lưỡng. 

Bạn Võ Khải Vy (lớp 12CV2, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong) cảm thấy may mắn vì được dự khai giảng cuối cùng của thời học sinh, dù hơi tiếc vì không thể cùng cả lớp tham gia để đảm bảo an toàn giúp bảo vệ bản thân mùa dịch.  

Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 1 Nghi thức đánh trống khai trường tại trường THCS Hà Huy Tập (Q. Bình Thạnh) - Ảnh: Đăng Khoa
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 2 Nghi thức đón học sinh lớp 6, thầy cô và học sinh đều được trang bị khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Bảo Ngọc
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 3
Tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, teen đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với bạn bè. Ảnh: Thu Trâm
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 4 Các đại biểu tham dự lễ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Thu Trâm
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 5 Dù thời gian dự lễ bị rút ngắn, nhưng những hoạt động tuyên dương, khen thưởng vẫn được cử hành. Ảnh: Thu Trâm
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 6 Teen cuối cấp trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tranh thủ chụp kiểu ảnh lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh - Ảnh: Quỳnh Phạm
Teen TP.HCM nô nức đi dự lễ khai giảng, lưu lại hình ảnh mùa tựu trường khó quên ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

Tuyển sinh 2024: Thi thử vào lớp 10, bao nhiêu là đủ và thi vào lúc nào là phù hợp?

HHT - Chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra, kéo theo đó là cuộc “chạy đua” thi thử để kiểm tra và đánh giá năng lực, cũng như rèn luyện áp lực cho thí sinh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thi thử bao nhiêu là đủ và thi thử vào thời gian nào là phù hợp ?