TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - TeamLee được biết đến là nhóm gồm 6 thành viên 9X với niềm yêu thích và khả năng chỉnh sửa hình ảnh. Sau khi hoàn thành xong chiến dịch phục dựng ‘75 tấm ảnh liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7’, nhóm đã bắt tay vào dự án phục dựng ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ nhằm hướng đến ngày lễ Quốc Khánh 2/9 sắp tới.

10 cô gái Đồng Lộc gồm: Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi). 16 giờ ngày 24/7/1968, một quả bom của không quân Mỹ ném trúng nơi 10 nữ thanh niên xung phong đang trú ẩn ở Ngã ba Đồng Lộc và 10 cô gái đang độ tuổi xanh đã hy sinh.

TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 1

Chân dung 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc được các thành viên TeamLee phục chế ảnh lại. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về ý tưởng của nhóm, anh Nguyễn Văn Long (quê Nam Định, thành viên của TeamLee) nói: “Quốc Khánh 2/9 là một ngày lễ lớn của cả nước. Vì thế nên nhóm mong muốn thực hiện một dự án nhân ngày lễ ý nghĩa này. Sau quá trình tìm hiểu, mình biết được câu chuyện của 10 cô gái tại Đồng Lộc. Việc làm ý nghĩa của 10 nữ thanh niên xung phong làm mình và nhóm xúc động. Chính sự hy sinh cao cả và công lao to lớn của những cô gái tuổi đôi mươi chính là lý do để nhóm mình quyết định phục dựng lại ảnh họ để tôn vinh vẻ đẹp và tinh thần kiên cường của các nữ thanh niên xung phong”.

TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 2

Các thành viên của TeamLee đã nỗ lực để hoàn thành dự án trước tiến độ.

Sau khi lên ý tưởng, TeamLee bắt tay vào thực hiện ngay dự án. Dự án được triển khai thực hiện vào ngày 8/8 và hoàn thành vào ngày 18/8/2022. “Mình vui vì nhóm đã hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến. Mình tự hào khi được đích thân phục dựng lại ảnh cho cô Võ Thị Hợi. Những lời khen từ khách tham quan và Ban quản lý khu di tích chính là động lực để mình và nhóm tạo ra nhiều dự án ý nghĩa hơn nữa”, anh Long chia sẻ.

TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 3

Một số ảnh của các nữ thanh niên xung phong khi chưa phục dựng.

Điều khó khăn nhất mà team gặp phải khi phục dựng ảnh cho 10 nữ thanh niên xung phong nói riêng và toàn bộ các dự án khác nói chung, đó chính là sự chân thật trong từng bức ảnh. Anh Long chia sẻ, việc phục dựng và phát họa ảnh của nhóm dựa trên 100% ảnh gốc. Điều này gây khó khăn cho nhóm trong việc tìm kiếm tư liệu ảnh. Nhưng bằng ý chí, sự tỉ mỉ, quyết tâm và sự hỗ trợ từ Ban quản lý khu di tích Đồng Lộc, nhóm đã hoàn thành dự án vượt ngoài sự mong đợi.

TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 4

Các thành viên của TeamLee vui mừng khi hoàn thành được dự án.

Thông qua dự án, nhóm mong muốn thế hệ trẻ biết được sự hy sinh cao cả của những vị anh hùng, những thanh niên xung phong đã bất chấp tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho tổ quốc. “Dự án cũng là lời tri ân của nhóm với đến 10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc nói riêng và toàn bộ những anh hùng đã có công với cách mạng nói chung nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9”, anh Long bộc bạch.

Một số ảnh chân dung của các nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc:

TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 5
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 6
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 7
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 8
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 9
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 10
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 11
TeamLee và dự án phục dựng ảnh ‘10 nữ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc’ ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.