TCVN 11528:2016 ra đời - Người tiêu dùng tin tưởng sử dụng khăn ướt

Khăn ướt chiếm diện tích lớn quầy kệ các siêu thị trong cả nước, vật dụng bất ly thân trong các gia đình có con nhỏ
Khăn ướt chiếm diện tích lớn quầy kệ các siêu thị trong cả nước, vật dụng bất ly thân trong các gia đình có con nhỏ
Khăn ướt đã có tiêu chuẩn, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng khăn ướt, không cần phải sử dụng khăn vải không dệt khô rồi nhúng nước để vệ sinh cho trẻ.

Thời gian gần đây, một số người tiêu dùng do bị nhiễu loạn về thông tin, hiểu không đầy đủ về khăn ướt nên có xu hướng mua khăn khô về nhúng nước để vệ sinh cho trẻ hoặc người thân.

Đây quả là sự sai lầm trong việc vệ sinh cho trẻ cũng như người bị bệnh bởi bản chất của việc viêm da, hăm, lở loét ngoài do những tác động bên ngoài như độ ẩm, nhiệt độ, thiếu sự lưu thông không khí, ma sát giữa những chỗ da xếp, tắc nghẽn tuyến mồ hôi, nước tiểu, phân và những chất dơ bẩn khác bám dính... thì nguyên nhân sâu xa là do da bị quá khô do thiếu ẩm.

Khi dùng khăn khô và nhúng nước để lau thì nước chỉ có thể làm sạch bẩn chứ không diệt được vi khuẩn nên lau theo cách này thực tế là rất bẩn, cũng như chúng ta tắm mà không dùng sữa tắm, rửa tay mà không dùng nước rửa tay.

Khăn ướt ra đời với nhiệm vụ trước tiên là giúp những đối tượng không thể thường xuyên vệ sinh hoặc tắm gội như trẻ sơ sinh, người bệnh....luôn được tránh khuẩn, bảo vệ da. Vì vậy, khăn ướt “chuẩn” luôn là khăn ướt được thêm các thành phần kháng khuẩn, chống hăm, dưỡng da. Không chứa các chất độc hại như Paraben, Tinopal, hoặc các thành phần dễ gây kích ứng cho da.

TCVN 11528:2016 ra đời - Người tiêu dùng tin tưởng sử dụng khăn ướt ảnh 1

Bảng chỉ tiêu cùng với mức quy định cho Chất tăng trắng quang học (Tinopal) và Độ kích ứng da trong TCVN 11528:2016

Việc nhà nước cho ra đời Tiêu chuẩn khăn ướt quốc gia TCVN 11528: 2016 đúng là một cơ sở vững chắc cho người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng khăn ướt bởi những khăn ướt kém chất lượng sẽ dần được thanh lọc ra khỏi thị trường.

Khăn ướt “chuẩn” (theo tiêu chuẩn quốc gia, thêm các dưỡng chất) của Việt Nam sẽ làm được đúng  vai trò chăm sóc sức khỏe và giữ an toàn về da với người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...