TC Du lịch giao nhà công trái QĐ của Thủ tướng

TC Du lịch giao nhà công trái QĐ của Thủ tướng
TP - Ngay trước “hạn chót” các cơ quan Nhà nước phải bàn giao quỹ nhà tự quản về cho chính quyền sở tại quản lý, Tổng cục Du lịch đã… nhanh tay “giao nhà” cho một số lãnh đạo của Tổng cục.

Bắt đầu bằng việc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch vào ngày 14/7/2004 ký quyết định (QĐ) số 320 “Kiện toàn nhân sự Hội đồng nhà, đất của Tổng cục Du lịch”, theo đó, ông Nguyễn Phú Đức - Phó Tổng cục trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, bà Chu Hà Lan - quyền Chánh văn phòng làm Phó Chủ tịch.

Ngoài ra, Hội đồng còn có 3 ủy viên khác. Nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện theo quy định của Nhà nước và QĐ 232 của Tổng cục Du lịch.

Mấy tháng sau, ngày 2/11/2004, Hội đồng này đã có cuộc họp và thống nhất giao nhà cho 3 cán bộ chủ chốt của Tổng cục Du lịch là ông: Nguyễn Phú Đức - Phó Tổng cục trưởng, ông Vũ Tuấn Cảnh - Phó Tổng cục trưởng và ông Nguyễn Văn Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Cơ sở để số lãnh đạo này được giao nhà là có khó khăn về chỗ ở.

Tuy nhiên, điều lạ là ngày 14/7/2004 Hội đồng nhà - đất được thành lập, ngày 2/11/2004 Hội đồng họp xét giao nhà nhưng ngày 30/6/2004 (trước khi Hội đồng họp 4 tháng) ông Vũ Tuấn Cảnh đã ký thay Tổng cục trưởng giao căn hộ 401- nhà 162 Tôn Đức Thắng cho ông Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch Hội đồng nhà - đất của Tổng cục Du lịch.

Thêm điều lạ nữa là QĐ này dựa vào kết quả cuộc họp ngày 2/11/2004 của Hội đồng làm căn cứ.

Ngày 3/11/2004, sau cuộc họp của Hội đồng phân nhà 1 ngày, ông Nguyễn Phú Đức, Phó Tổng cục trưởng lại ký QĐ số 460 “giao nhà” cho ông Vũ Tuấn Cảnh (phòng số 40, tầng 3, nhà A8, Khu tập thể Kim Liên) để sử dụng từ tháng 11/2004.

Ngày 27/12/2004 ông Nguyễn Phú Đức cũng ký QĐ số 588 giao cho ông Nguyễn Văn Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - sử dụng căn hộ 302 nhà A12, khu tập thể Kim Liên.

Theo thông tin từ nhiều cán bộ của Tổng cục Du lịch thì việc phân nhà này được thực hiện kín đáo đến mức có lãnh đạo Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Du lịch cũng không hề hay biết. Thêm nữa, việc ông Cảnh  ký QĐ giao nhà cho ông Đức và ông Đức ký QĐ giao nhà cho ông Cảnh xem ra không khách quan lắm.

Cố ý làm trái quyết định của Thủ tướng

TC Du lịch giao nhà công trái QĐ của Thủ tướng ảnh 1
Ngày 30/6/2004 có quyết định giao nhà nhưng quyết định lại căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 2/11/2004

Ngày 27/11/1992, Thủ tướng đã ban hành QĐ số 118 “Về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương”. Điều 2 của QĐ 118 ghi: Bãi bỏ chế độ phân phối nhà ở theo QĐ 150/CP ngày 10/6/1977 của Hội đồng Chính phủ, thực hiện chế độ đưa tiền nhà ở vào tiền lương...

Tiếp đó, ngày 5/2/1993, Thủ tướng có QĐ 33 “Về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh”...

Như vậy với hàng loạt các quy định của Chính phủ đã khẳng định việc không bao cấp về nhà ở, bãi bỏ việc phân phối nhà cho cán bộ viên chức.

Tại QĐ kiện toàn nhân sự Hội đồng nhà - đất của Tổng cục Du lịch cũng nêu rõ: “Hội đồng thực hiện theo quy định của Nhà nước”... Nhưng, thay vì thực hiện quy định của Nhà nước, Hội đồng này lại giao nhà cho lãnh đạo Tổng cục. Đây là điều làm trái với QĐ của Thủ tướng.

Chiều 24/10/2006, làm việc với PV Tiền phong, ông Nguyễn Văn Lưu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch (người được giao nhà) cho rằng: “Tổng cục mới giao nhà, chứ không phải phân nhà”.

Thêm nữa, theo tìm hiểu của chúng tôi thì thời điểm nhận QĐ “giao nhà” cả hai vị Tổng cục phó Tổng cục Du lịch (ông Đức hiện đã nghỉ hưu) đều có nhà riêng. Hai căn hộ hai vị lãnh đạo này “được giao” hiện vẫn chưa được các vị trực tiếp sử dụng.

Từ năm 1993 đến năm 2005, Tổng cục Du lịch thực hiện 12 dự án quy hoạch du lịch gồm: Quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam giai đoạn 1995-2010, quy hoạch 3 vùng du lịch, quy hoạch 6 trung tâm du lịch, quy hoạch tổng thể du lịch vịnh Hạ Long- Cát Bà, quy hoạch tổng thể du lịch vịnh Văn  Phong- Đại Lãnh.

Tuy nhiên nhiều dự án chưa có khối lượng sản phẩm hoàn thành được nghiệm thu nhưng Tổng cục Du lịch đã cấp vốn, hợp thức hoá chứng từ...để đơn vị trúng thầu (Viện Nghiên cứu, phát triển du lịch) rút 6,9 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Các khoản tiền nêu trên nằm trong phần kiểm toán 12 dự án được kết luận ngày 26/12/2003 tại Viện Nghiên cứu, phát triển du lịch và báo cáo kiểm toán đối với báo cáo quyết toán của Tổng cục Du lịch gồm: Tổng số kinh phí xuất toán của 12 dự án: 309 triệu đồng; Tổng số tiền tạm ứng cho các hợp đồng của 12 dự án là: 2,47 tỷ đồng; Tổng số tiền chưa sử dụng gửi tại Ngân hàng Ngoại thương: 4,16 tỷ đồng. Tổng cộng là 6,956 tỷ đồng.

Kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước là phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền 6,956 tỷ đồng. Đến nay, việc thu hồi số tiền nói trên vẫn chưa được triển khai một cách nghiêm túc mà lại tiếp tục được hợp thức hóa.

MỚI - NÓNG