TC Cảnh sát yêu cầu xử lý nghiêm Đỗ Hoài Phương Minh

TC Cảnh sát yêu cầu xử lý nghiêm Đỗ Hoài Phương Minh
Tổng cục yêu cầu Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo, khẩn trương xử lý nghiêm hành vi sai phạm của Đỗ Hoài Phương Minh theo đúng pháp luật và quy định của ngành, sớm trả lời công luận.
TC Cảnh sát yêu cầu xử lý nghiêm Đỗ Hoài Phương Minh ảnh 1
Đỗ Hoài Phương Minh (người mặc áo trắng) sau vụ gây rối tại sân bay Đà Nẵng.

Chiều 15/8/2007, Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát (TCCS), Cục trưởng Cục chính trị (C28) cho biết:

Trung tướng Phạm Văn Đức, Phó Tổng cục trưởng TCCS đã có công điện gửi đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (C26) và Phó giám đốc Công an phụ trách Cảnh sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kỷ luật trong đơn vị, không để xảy ra sự việc sai phạm như CSGT Đỗ Hoài Phương Minh ở sân bay Đà Nẵng mới đây.

Theo một nguồn tin, đây không phải là lần đầu tiên Minh hành xử như vậy. Khoảng giữa năm 2000, Minh và một trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và vài người bạn tới quán karaoke ở huyện Thuận An, Bình Dương.

Tiếp viên không phục vụ theo "yêu cầu", Minh rút khẩu súng nhỏ bằng chiếc bật lửa rồi bóp cò. Viên đạn đầu tiên lép, viên thứ hai làm cháy sém quần của một tiếp viên. Hai viên sau ghim vào trần nhà.

Nghe tiếng nổ, chủ quán gọi điện thoại cho công an 113 đến lập biên bản. Một tuần sau, Minh hăm dọa họ muốn yên thì im lặng. Chủ quán hoảng sợ và đã nghe lời. Vụ việc được giải quyết theo kiểu "gói gọn". Viên cảnh sát đi cùng Minh bị giáng cấp. Minh bị kỷ luật.

Theo Pháp Luật TP HCM

Như báo chí đã đưa tin: Đỗ Hoài Phương Minh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã gây rối trật tự công cộng, dùng kiếm tấn công lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng lúc 11 giờ 30 phút ngày 11/8/2007. Trước đây, Minh đã bị kỷ luật ở mức cảnh cáo vì nổ súng trái phép.

Công điện yêu cầu thông báo vụ việc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, phê phán, tẩy chay việc làm sai trái của Đỗ Hoài Phương Minh.

Đồng thời, Tổng cục Cảnh sát tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh – Xây dựng lực lượng CAND vì nước quyên thân vì dân phục vụ'', tạo chuyển biến hơn nữa về tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

Tại cuộc gặp phóng viên báo chí, Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, Thượng tá Nguyễn Đỗ Dũng, (Phó Cục trưởng C26) và Trung tá Phan Văn Kiết (Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông - PC26, Công an tỉnh Bình Dương) đều cho biết chưa nhận được báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra vụ việc Đỗ Hoài Phương Minh.

Các đồng chí đều khẳng định sẽ đề xuất với lãnh đạo cấp trên xử lý nghiêm khắc nếu có đủ cơ sở xác định sai phạm của Đỗ Hoài Phương Minh. Theo Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, về cơ bản từ những thông tin phản ánh trên báo cho thấy: Đỗ Hoài Phương Minh có tới 7 sai phạm mà tại sao Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa đình chỉ công tác để điều tra(?).

MỚI - NÓNG