Tay súng bắn tỉa tiêu diệt IS từ khoảng cách kỉ lục 3,54 km

Một tay súng bắn tỉa của Canada ở Kandahar (Iraq). Ảnh: AFP
Một tay súng bắn tỉa của Canada ở Kandahar (Iraq). Ảnh: AFP
TPO - Viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng loại McMillan TAC-50, mất 10 giây để di chuyển quãng đường dài kỉ lục 3,54 km rồi hạ gục một chiến binh IS đang tấn công binh sĩ Iraq.

Tờ Daily Mail hôm qua, 22/6 đưa tin một tay súng bắn tỉa người Canada thuộc lực lượng đặc nhiệm Joint Task Force 2 (JTF2) đã lập kỉ lục khi tiêu diệt một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ khoảng cách 3,54 km.

Được biết, tay súng nói trên nấp trong một tòa tháp cao tầng ở Iraq rồi nã đạn từ khẩu McMillan TAC-50. Viên đạn mất 10 giây di chuyển trên quãng đường 3,45km rồi hạ gục một chiến binh IS đang tấn công binh sĩ Iraq.

Tay súng bắn tỉa tiêu diệt IS từ khoảng cách kỉ lục 3,54 km ảnh 1

Khẩu McMillan TAC-50 được quân đội Canada sử dụng từ năm 2000. 

Thông tin này đã được Bộ Tư lệnh Hành quân đặc biệt Canada xác nhận. Cơ quan này được cho là đang sở hữu một đoạn video quay lại vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể nơi xảy ra vụ việc không được tiết lộ “vì lý do an ninh và để đảm bảo sự an toàn cho binh sĩ Canada”.

“Cú bắn xuất sắc đó đã làm gián đoạn cuộc tấn công của IS nhằm vào lực lượng an ninh Iraq. Thay vì ném một quả bom và gây thương vong cho dân thường, chúng tôi cho những tay súng bắn tỉa nã đạn từ khoảng cách rất xa khiến các phần tử khủng bố trở tay không kịp”, một nguồn tin quân sự cho biết.

Theo The Globe and Mail, đội đặc nhiệm JTF2 của Canada hoạt động nhằm mục đích chính là đào tạo người Kurd chiến đấu chống IS.

Hiện có rất ít thông tin chi tiết về hoạt động của JTF2, chỉ biết rằng biệt đội này xuất hiện lần cuối ở phía bắc Iraq, nơi một chiến dịch quân sự lớn đang được tiến hành để giành lại thành phố Mosul.

Thành tích của tay súng Canada nói trên đã phá kỉ lục được lập hồi năm 2009 bởi Craig Harrison – một tay súng Anh, người đã tiêu diệt một phần tử Taliban bằng một khẩu 338 Lapua Magnum từ khoảng cách 2,47 km.

Tay súng bắn tỉa tiêu diệt IS từ khoảng cách kỉ lục 3,54 km ảnh 2

Tháng trước, một tay súng bắn tỉa Anh được cho là đã bắn trúng họng một phần tử IS từ khoảng cách 2,41 km với khẩu súng trường mạnh nhất thế giới – CheyTac M200. Tuy nhiên, thành tích này không được đưa vào bảng xếp hạng vì chưa được quân đội xác nhận.

Theo Theo Daily Mail, The Globe and Mail
MỚI - NÓNG