Tây Ninh triệu tập họp khẩn trong đêm chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tây Ninh họp 'đột xuất' trong đêm qua.
Tây Ninh họp 'đột xuất' trong đêm qua.
TPO - Tối 28/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh họp ‘đột xuất, nội dung là triển khai các công tác khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 do liên quan ca mắc COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh) chủ trì cuộc họp. Ông Nguyễn Thành Tâm (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) cùng các thành viên Ban chỉ đạo tham dự cuộc họp này.

Tây Ninh triệu tập họp khẩn trong đêm chống dịch COVID-19 ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, trường hợp F0 thứ nhất là Đặng Thị Thúy D. (SN 1994, ngụ quận 9, TPHCM). Chiều ngày 22/5, bệnh nhân cùng chồng và con về nhà ở Tây Ninh (ngụ tại Lộ 5, ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành).

Trong thời gian ở Tây Ninh, sáng ngày 23/5 bệnh nhân có đi bầu cử tại điểm bầu cử 598 (Trường mẫu giáo Long Thành Nam). Sáng ngày 25/5, bệnh nhân tham quan du lịch núi Bà Đen. Đến khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân về TPHCM bằng xe ô tô. Trên đường có ghé ăn bánh canh cua tại vòng xoay Gò Dầu. Tại TPHCM, ngày 27/5, bệnh nhân có kết quả sàng lọc dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đến ngày 28/5, bệnh nhân có xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh triệu tập họp khẩn trong đêm chống dịch COVID-19 ảnh 2

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc tại cuộc họp 'đốt xuất' đêm qua.

Liên quan tới F0 thứ nhất, tại Tây Ninh đã sàn lọc, xác định thêm 1 F0 liên quan đầu tiền (là con bệnh nhân D.). Đây cũng là ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Tây Ninh. Sau khi có kết quả dương tính của cả 2 ca F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thị xã Hòa Thành đã tiến hành truy vết, khoanh vùng, xác định 10 trường hợp liên quan tới F0 kết quả sàn lọc ban đầu cho âm tính.

Ngành y tế cũng thành lập 2 tổ phản ứng nhanh, xử lý ổ dịch, trong đó 1 tổ tập trung lấy mẫu các trường hợp F1, 1 tổ thực địa khoanh vùng 20 hộ, chăm sóc y tế cho các hộ dân. Hiện những nơi mà các F0 đã đi qua, là tiệm bánh canh cua, đã được thông báo ngừng kinh doanh và cung cấp khung giờ, thông báo đến những người đã đến tiệm đúng khung giờ nhằm truy vết F1.

Với Khu du lịch núi Bà Đen, tạm ngưng hoạt động để truy xuất lịch trình di chuyển trong núi của F0, lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc tại khu vực núi.

Tại điểm bầu cử 598, yêu cầu truy xuất và kiểm tra các tờ khai báo y tế, đưa khung giờ các cử tri đến bầu cử trùng với F0.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao trong toàn bộ hệ thống, chuyển trạng thái từ phòng sang chong chống , chủ động tấn công trong truy vết, khoanh vùng và dập dịch triệt ,quyết tâm để không để lây lan ra diện rộng.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng yêu cầu ngay trong đêm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó truy rõ lộ trình di chuyển của F0. Truy vết trong đêm các F1 và F2 của F0 thứ 1 và F0 thứ 2. Thực hiện phong tỏa khu vực F0 hiện nay, phạm vi do ngành y tế rà soát, đề xuất. Xác định phong tỏa các quán ăn, địa điểm nơi bệnh nhân đã ghé, lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân khu vực phong tỏa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho hay, hiện tỉnh Tây Ninh đã có các phương án phòng chống dịch đối với các trường hợp F0, người dân không quá lo lắng mà tiếp tục thực hiện tốt biện pháp 5K và theo dõi các thông tin dịch bệnh chính thức.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...