Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện

Bão phá tan nhà ở xã Ea Mđoan huyện MĐrắk tỉnh Đắk Lắk
Bão phá tan nhà ở xã Ea Mđoan huyện MĐrắk tỉnh Đắk Lắk
TPO - Bão Damrey quét qua Tây Nguyên, từ rạng sáng đến cuối buổi chiều ngày 4/11 đã gây ra vô số thiệt hại. Đắk Lắk hứng mưa bão mạnh nhất với cả nghìn ngôi nhà bị sập, cả nghìn cây xanh gãy đổ. Lâm Đồng có 2 phụ nữ bị cuốn vào dòng nước xoáy.     

Lâm Đồng: Chết vì không biết lũ dâng

Chiều ngày 4/11, ông Phạm Triều, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết hai phụ nữ bị đuối nước là bà Nguyễn Thị Tân (61 tuổi, thường trú tại TP Đà Lạt) và bà Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi, quê Đắk Lắk).

Bà Tân từ Đà Lạt xuống làm vườn tại xã Đạ Cháy. Bà Xuân vừa từ Đắk Lắk sang giúp việc đồng áng cho bà Tân. Hai bà đóng cửa ở trong nhà nên không biết lũ đột ngột dâng cao. Cả hai bị chết đuối khi căn nhà bị cuốn trôi theo dòng nước dữ.

Huyện Lạc Dương có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, khoảng 50 ha hoa màu bị ngập. Các xã đang hỗ trợ di dời người và tài sản ở những ngôi nhà bị sập và bị ngập sâu đến địa điểm an toàn trong khi chờ nước rút, sửa chữa nhà cửa…

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hồ thủy điện Krông Nô 2 và 3 đang xả nước 200m3/s; các hồ thủy điện khác xả lũ với lưu lượng trên dưới 100m3/s.

Tại Đà Lạt, hơn 10 cây cổ thụ (đường kính từ 60-70cm) ngã đổ ở đèo Prenn và các tuyến đường như Yersin, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo. Trong đó có những cây thông, cây tùng cổ thụ đổ vào nhà dân, may khong trúng người.

Trên đường Nguyễn Du, một cây vông đường kính khoảng 70cm đổ làm hỏng đường dây truyền tải điện. Ngành điện nhanh chóng ngắt điện đảm bảo an toàn. UBND phường 9 phối hợp cơ quan chức năng huy động lực lượng giải tỏa hiện trường để thông xe.

Các nhà xe chạy tuyến Đà Lạt – Nha Trang qua đèo Khánh Vĩnh cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động, chờ bão tan. Huyện Đam Rông bị trôi 1 cây cầu từ xã Đạ Tông đi xã Đạ Long, tốc mái cả chục ngôi nhà. Ở huyện Lâm Hà, nước lũ dâng cao gây ngập lụt, cô lập cục bộ. Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo toàn bộ các trường cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học trong ngày 4/11, phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 1 Cây đổ sập mái nhà dân ở xã Yang Mao huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk 

Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 2 Cây ngã chắn ngang đèo Frenn ở Lâm Đồng 

Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 3 Điện lực Đắk Lắk tích cực sửa chữa lưới điện hỏng 

Đắk Lắk: Hơn 1.200 ngôi nhà bị tốc mái

Tính đến cuối chiều ngày 4/11, riêng 2 huyện Krông Bông và M’đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã có hơn 1.200 ngôi nhà bị sập và tốc mái; hàng ngàn hecta diện tích cây trồng bị nhấn chìm trong nước. Nhiều nơi chìm trong bóng tối vì mất điện.

Tại huyện Krông Bông, mưa tiếp tục kéo dài trên diện rộng khắp các xã Cư Pui, Yang Mao, Cư Drăm, Hoà Phong, Hoà Tân, Yang Réh… Toàn huyện có 720 ngôi nhà bị sập và tốc mái. Diện tích cây trồng bị thiệt hại khoảng 1.500 ha. Nhiều đoạn đường vào xã Hoà Phong bị chia cắt khiến 300 hộ không có đường đi lại. Rất may không có thiệt hại về người.

Thống kê sơ bộ của UBND huyện M’Đrắk: Có 2 người bị thương nhẹ. Trên 500 mái nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó có các hạng mục công trình, nhà công sở như: huyện đội, công an huyện, các trường học, nhà máy. Giao thông bị chia cắt ở các xã Cư Prao, xã Cư Roá. Khoảng 3.700 ha ngô vụ thu đông bị thiệt hại, và cũng chừng đó diện tích mía bị đổ, hàng trăm ha hồ tiêu đang thời kỳ kinh doanh bị ngã trụ, không còn khả năng phục hồi. Bị thiệt hại nặng nề nhất là xã Ea Lai. Cty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk có 400 ha cao su bị đổ. Nhiều diện tích cà phê cũng bị ảnh hưởng.

Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 4 Nhà dân hư hỏng ở huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai

Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 5 Thu dọn cây đổ trên đường Nguyễn Du TP Đà Lạt  
Tây Nguyên hứng bão Damrey: Chết người, sập nhà, đổ cây, mất điện ảnh 6 Trụ sở Công an huyện MĐrắk bị sập mái
Kon Tum: sơ tán dân những xã vùng thấp

Theo báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Kon Plông là huyện chịu ảnh hưởng nặng của bão số 12. Ông Bùi Thanh Phong- Chánh văn phòng UBND huyện Kon Plông, Kon Tum cho biết: thống kê ban đầu của huyện có 2 tuyến đường lớn là QL24 và đường Đông Trường Sơn nhiều điểm bị sạt lở gây ùn tắc, hiện đang cử lực lượng khắc phục để thông xe. Ngoài ra, hàng chục nhà dân trên địa bàn bị tốc mái, không thiệt hại gì về người.

Báo cáo của ngành chức năng tỉnh Gia Lai cho biết: tính đến 11h ngày 4/11, tình hình thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh tăng; thị xã An Khê có nhiều cây xanh bị gãy đổ; huyện Krông Pa có 7 nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích mía đến kỳ thu hoạch bị gió bão quật ngã, một số cây xanh đường phố thị trấn Phú Túc bị đổ; huyện Mang Yang bị đổ 3 cây xanh đường phố tại thị trấn huyện, bị tốc mái trụ sở cũ của UBND xã Đê Ar; huyện Kông Chro với 9 căn nhà bị sập và khoảng 40 căn nhà bị tốc mái; huyện Ia Pa có xã Ia Broăi và Ia Trốk là hai điểm vùng thấp, nguy cơ bị cô lập, chính quyền đã sơ tán người dân đến các nơi an toàn.

MỚI - NÓNG