Tây Hồ 'đi đầu' trong xây dựng chính quyền đô thị

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ mới quận Tây Hồ
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ mới quận Tây Hồ
Là quận thành lập sau nhưng theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ðào Ðức Toàn, quận Tây Hồ đã đi đầu trên một số lĩnh vực, trong đó có xây dựng chính quyền đô thị và cải cách hành chính. Trong nhiệm vụ 5 năm tới, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận Tây Hồ cũng xác định: tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị, cải cách hành chính để tạo đột phá.

Tự chủ về ngân sách

Đánh giá về những kết quả của nhiệm kỳ vừa qua, báo cáo Chính trị Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, kinh tế tăng bình quân tăng 14,01%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp- Nông nghiệp”; ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh hơn, đạt tỷ trọng 66,14%; ngành công nghiệp phát triển ổn định với tỷ trọng đạt 33,53%; ngành nông nghiệp đạt tỷ trọng 0,33%... vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.186.

“Công tác điều hành thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả tốt. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt sau hơn 20 năm thành lập, từ năm 2017, quận Tây Hồ đã đảm bảo tự cân đối ngân sách chi thường xuyên”, đại diện UBND quận Tây Hồ thông tin.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị…, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, đã thực hiện có hiệu quả, bộ mặt đô thị quận ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quận đã thực hiện giải phóng mặt bằng 52 dự án, đã hoàn thành 22 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố, như: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường Vành đai 2, Khu đô thị Tây Hồ Tây, đường Văn Cao - Hồ Tây…

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp quận tăng 4 bậc so với đầu nhiệm kỳ, 100% văn bản đi, đến từ cấp phường đều được số hóa. Đến năm 2018, quận không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố (về đích trước 2 năm so với mục tiêu). Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 514 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 114,2%; thành lập mới 10 tổ chức Đảng, 18 tổ chức Công đoàn, 3 tổ chức Đoàn Thanh niên.

“Tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin”

Tại đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá, tuy là một trong những quận thành lập sau nhưng do có các nghị quyết, kế hoạch phát triển hợp lý, đến nay Tây Hồ đang là một trong những đơn vị hành chính dẫn đầu các quận, huyện của Hà Nội trên nhiều lĩnh vực.

Dẫn chứng cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin, quận Tây Hồ là một trong những quận đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và đô thị có hiệu quả nhất tại Hà Nội; cải cách hành chính của quận hiện đứng thứ “tóp” đầu trên tổng số 30 quận, huyện.

Cùng với đó, quận Tây Hồ cũng là địa phương đi đầu của thành phố trong việc xây dựng phường văn hóa, đến nay đã có 5/8 phường tại quận đạt phường văn hóa; 23/25 trường công lập đạt trường chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 92%). Đặc biệt, hệ thống hạ tầng phát triển đô thị đến nay đã cơ bản hoàn thiện với hệ thống đường giao thông, trường học, bệnh viện đã cơ bản đáp ứng với yêu cầu của một quận đô thị. “Ngoài ra, quận Tây Hồ còn quan tâm đến phát triển, giữ gìn các di tích, thắng cảnh lịch sử của thành phố tại trên địa bàn, trong đó có thắng cảnh Hồ Tây, vốn được mệnh danh là hòn ngọc quý của Thủ đô”, ông Toàn đánh giá.

Để Tây Hồ tiếp tục phát huy những thế mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị, Đảng bộ, nhân dân quận Tây Hồ trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục thực hiện, giữ vững một số nội dung: Về phát triển đô thị, tiếp tục là địa phương đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là từ năm 2021 trở đi thành phố bắt đầu thí điểm chính quyền đô thị; về cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra để nâng cao thêm thứ hạng.

Tây Hồ 'đi đầu' trong xây dựng chính quyền đô thị ảnh 1 Ðại biểu bỏ phiếu tại Ðại hội Ðảng quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025
“Chính quyền điện tử”  tiếp tục là mũi nhọn

Đề cập đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đặt ra trong 5 năm mới, Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đỗ Anh Tuấn cho biết, Nghị quyết Đại hội quận xác định có 5 nhiệm vụ trong tâm, trong đó có các nội dung: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế theo định hướng cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; Quản lý tốt quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ thông minh...

Trong 5 nhiệm vụ trên, Nghị quyết yêu cầu tập trung vào 2 nội dung được xác định là “mũi nhọn” để quận tạo đột phá. Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; Thứ hai: Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, GPMB thực hiện các dự án, xây dựng và phát triển đô thị xanh - văn minh - hiện đại.

Về các chỉ tiêu phát triển, ông Tuấn cho biết, quận đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể, với kinh tế duy trì tốc độ tăng bình quân đạt trên 14%/năm; thu ngân sách nhà nước năm sau tăng hơn năm trước 10%; văn hóa - xã hội duy trì tỷ lệ quận không có hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố, 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; trên lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị: Tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm soát đạt 100%, tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch đạt 100%; Về xây dựng Đảng: Đảng bộ quận có tỷ lệ đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm hàng năm đạt trên 75%, mỗi năm kết nạp mới từ 90 đảng viên trở lên.

Tây Hồ 'đi đầu' trong xây dựng chính quyền đô thị ảnh 2

Sau gần 3 nhiệm kỳ chưa xong 300 mét đường, tháng 6/2020, dự án đường Văn Cao - Hồ Tây đã được quận Tây Hồ “đục” thông ách tắc mặt bằng .  Ảnh: T.Ðảng

Tổ chức thành công đại hội đảng

 Trong 2 ngày từ 4-5/8/2020, Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI đã diễn ra. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa mới với 37 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VI đã bầu đồng chí Đỗ Anh Tuấn (Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khóa V) giữ chức Bí thư Quận ủy; bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khóa V) và đồng chí Nguyễn Đình Khuyến (Phó Chủ tịch UBND quận khóa V) làm Phó Bí thư Quận ủy Tây Hồ khóa VI.

 Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 15.500 tỷ đồng; Tăng trưởng kinh tế bình quân 14,01%, từ năm 2017 quận tự cân đối ngân sách.

- 100% văn bản đi, đến từ cấp phường trở lên đều được số hóa;

- Năm 2018, quận không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, về đích trước 2 năm.

- 92% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

- 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

MỚI - NÓNG