Tay bass gạo cội Pete Way của UFO qua đời

TPO - Tay bass kiêm người sáng lập nhóm UFO Pete Way vừa qua đời ở tuổi 69 hai tháng sau khi bị tai nạn.

Một bài đăng trên Facebook chính thức của Pete Way thông báo, tay bass gạo cội của UFO đã qua đời vào ngày 14/8 (giờ địa phương), hưởng thọ 69 tuổi.

“Ông ấy phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng đe dọa tính mạng trong một vụ tai nạn hai tháng trước. Tuy vậy, ông đã chiến đấu hết mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h35 sáng 14/8. Người vợ Jenny đã ở bên ông ấy vào thời khắc đó”, thông báo viết.

Tay bass gạo cội Pete Way của UFO qua đời ảnh 1 Pete Way

Pete Way sinh năm 1951 tại Enfield Town, Anh. Ông là người có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ bass chuyên về rock và metal vào cuối thập niên 70, thập niên 80.

Năm 1968, ông thành lập ban nhạc UFO, cùng ca sĩ Phil Mogg, tay guitar Mick Bolton và tay trống Andy Parker. Ban nhạc sau đó có thêm tay keyboard Paul Raymond. Way góp mặt trong 10 album phòng thu đầu tiên của nhóm, từ UFO 1 vào năm 1970 đến Mechanix năm 1982. Thời kỳ đó, UFO trở thành một phần của làn sóng kim loại nặng (heavy metal) của Anh, có ảnh hưởng đến các nhóm nhạc đình đám khác như Guns'N'Roses và Iron Maiden.

Tuy nhiên, do không thích định hướng thương mại mà UFO theo đuổi vào đầu những năm 1980, Way rời nhóm và thành lập Fastway với "Fast" Eddie Clarke, cựu nghệ sĩ guitar của nhóm Motorhead. Tuy nhiên, do vấn đề hợp đồng, ông buộc phải rời Fastway trước khi nhóm kịp ra mắt.

Năm 1982, ông tiếp tục thành lập Waysted cùng Fin Muir, Paul Raymond , Frank Noon và Ronnie Kayfield. Album đầu tay “Vices” của họ được phát hành vào năm 1982 và đạt vị trí thứ 78 trong bảng xếp hạng ở Anh. Album thứ ba “Save your Prayers” là album thành công nhất của họ ở Mỹ khi đạt vị trí 185.

Cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990, ông trở lại UFO, rồi chơi bass cho nhóm đến khi dừng lại vào năm 2009 vì lý do sức khỏe. Ông thậm chí không đủ sức tham gia chuyến lưu diễn quảng báo album The Visitor vào cùng năm. Trong sự nghiệp, ban nhạc đã phát hành 22 album phòng thu và đã bán được 20 triệu đĩa trên toàn thế giới, với các bản hit “Doctor Doctor” và “Only You Can Rock Me”.

Tay bass gạo cội Pete Way của UFO qua đời ảnh 2  UFO

Năm 2017, ông phát hành cuốn tự truyện về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc, có tựa A Fast Ride Out of Here: Confessions of Rock's Most Dangerous Man.

Năm 2018, ông thành lập ban nhạc Pete Way cùng với các nghệ sĩ guitar Kamil Woj và Jason Poole.

Về đời tư, ông kết hôn với bà Jenny. Họ có với nhau hai con gái Zowie và Charlotte.

Sự ra đi của ông đến chỉ 10 tuần sau khi cựu thành viên UFO kiêm nghệ sĩ guitar Paul Chapman qua đời vào sinh nhật lần thứ 66 (ngày 9/6). Hơn một năm trước đó, tay keyboard Paul Raymond về thế giới bên kia sau một cơn đau tim vào ngày 13/4/2019.

Theo Theo Daily Mail, UCR
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.