Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng xếp dưới 32 bậc trên BXH FIFA

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở hữu đội hình mạnh hơn, lại được đánh giá rất cao khi đứng cao hơn Scotland tới 32 bậc trên BXH FIFA, nhưng cuối cùng ĐT Tây Ban Nha đã trắng tay trong chuyến đi vào rạng sáng nay tại vòng loại EURO 2024.
Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng xếp dưới 32 bậc trên BXH FIFA ảnh 1

McTominay trong pha ra chân ghi bàn cho Scotland

Vừa đánh bại Na Uy 3 bàn không gỡ, khó có thể ngờ rằng Tây Ban Nha lại thi đấu bạc nhược như thế trước Scotland, đội bóng thậm chí còn không giành được vé dự World Cup 2022. Nhưng với lợi thế sân nhà, nơi Scotland thắng 7 trận vòng loại gần nhất (không tính các trận play-off), họ đã dạy cho đối thủ một bài học.

Đội chủ nhà thi đấu rất điềm tĩnh và chủ động. Giống như Morocco tại World Cup 2022, Scotland cho đối thủ kiểm soát bóng thoải mái ở giữa sân nhưng càng tiến gần vòng cấm họ càng siết chặt vòng vây, khiến Tây Ban Nha hầu như chỉ biết chuyền bóng qua lại.

Đóng góp vào thế trận khoa học ấy là McTominay. Tiền vệ của Man United thi đấu rất cơ động, vừa phòng ngự tốt lại tấn công hay. Ngay phút thứ 7, anh đã chọn đúng vị trí dứt điểm đẹp mắt, giúp Scotland mở điểm.

Bàn thắng sớm càng giúp Scotland thoải mái thi triển thế trận như ý muốn. Họ cho Tây Ban Nha cầm bóng gấp đôi, nhưng số cơ hội nguy hiểm không hơn Scotland là bao. Nếu như Joselu có pha bóng đáng chú ý ở phút 20 thì Christie cũng tạo ra cơ hội cực tốt. Anh đi qua hai hậu vệ Tây Ban Nha trước khi dứt điểm đưa bóng bay sát sạt khung thành.

Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng xếp dưới 32 bậc trên BXH FIFA ảnh 2

McTominay nâng tỷ số lên 2-0

Sang hiệp 2, Scotland tuân thủ triệt để đấu pháp. Và giống như hiệp 1, họ tiếp tục được tưởng thưởng bằng bàn thắng sớm. Phút 51, vẫn là McTominay xuất hiện đúng lúc để tung cú đá ngay gần chấm 11m, găm bóng vào góc thấp cầu môn. Tỷ số là 2-0, khó khăn tăng gấp bội với Tây Ban Nha.

Họ tăng cường một loạt cầu thủ có xu hướng tấn công như Aspas, Iglesias và đặc biệt là Gavi. Tây Ban Nha cầm bóng thậm chí còn nhiều hơn 45 phút đầu (69%), nhưng đâu vẫn vào đó. Họ không thể gây ra đột biến khi bóng chỉ có thể được luân chuyển qua lại rồi câu bóng vu vơ vào. Mà bài bóng bổng thì Scotland, đội bóng thi đấu theo kiểu Anh truyền thống, quá quen thuộc.

Liên tiếp các pha phòng ngự đơn giản được họ thực hiện thành công, khiến Tây Ban Nha chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm trúng đích trong hiệp 2. Chừng đó là quá ít để họ gỡ gạc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Scotland, lần đầu tiên sau 10 năm họ thắng được một đội bóng trong tốp 10 FIFA.

Và quan trọng hơn, thắng lợi này giúp Scotland tự tin trên hành trình giành vé dự EURO 2024, nơi giống như Morocco, họ có thể truyền cảm hứng cho các đội tuyển khác về cách đánh bại Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG