Vòng loại World Cup

Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng chiếu dưới

0:00 / 0:00
0:00
Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng chiếu dưới
TPO - Trong trận đấu bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu vào rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã phơi áo với tỷ số 1-2 trước Thuỵ Điển.

Mang đến Thuỵ Điển một đội hình rất mạnh với hầu hết gương mặt từng dự EURO 2020 và lọt tới bán kết, Tây Ban Nha dĩ nhiên đặt mục tiêu 3 điểm. Nhưng trên sân nhà, Thuỵ Điển đã chứng tỏ họ không hề e dè đối thủ bất kể 5 lần gần nhất, đội tuyển Bắc Âu thua 3 và hoà 2 trước Tây Ban Nha.

Thuỵ Điển nhận bàn thua sớm khi trong pha dứt điểm đầu tiên, Tây Ban Nha đã tìm thấy mành lưới. Người lập công là tiền vệ Soler. Nhưng cũng chỉ mất 1 phút để Thuỵ Điển đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong pha bóng này, Isak, chân sút đang chơi ở La Liga cho Sociedad đã tung cú đá cực hiểm bên ngoài vòng cấm. Bóng tìm đến góc thấp khiến pha đổ người của Simon trở nên vô nghĩa. 1-1 cho Thuỵ Điển.

Lúc này, hai đội bắt đầu chơi giằng co ở giữa sân. Tây Ban Nha tận dụng ưu thế cầm bóng tốt để làm chủ cuộc chơi, nhưng đội chủ nhà cũng pressing rất rát khiến các vị khách chỉ biết quanh quẩn trước vòng cấm địa. Tình huống đáng chú ý còn lại trong hiệp 1 chỉ là pha ngã trong vòng 16m50 của Torres, nhưng trọng tài không cho rằng đó là quả penalty.

Tây Ban Nha thua sốc trước đội bóng chiếu dưới ảnh 1

Isak ăn mừng bàn gỡ 1-1

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn duy trì lối đá đơn điệu của mình, trong khi Thuỵ Điển luôn thường trực nguy hiểm nhờ sức càn lướt của Isak và tốc độ của Kulusevski. Trong một pha bóng như vậy ở phút 57, ngôi sao Juventus đã xử lý rất khéo léo trước khi chuyền cho Claesson dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng này khiến Tây Ban Nha phải thay đổi kế sách. Họ tăng cường sức mạnh và sự linh hoạt cho hệ thống tấn công bằng cách tung vào hai cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật là Traore và Sarabia.

Thực tế là Tây Ban Nha đã cải thiện những pha xuống biên của mình. Nhưng bằng một hàng phòng ngự được tổ chức tốt, lại có chiều cao, Thụy Điển đã dễ dàng ngăn chặn. Không những vậy, sức càn lướt của Isak còn liên tục đẩy hàng thủ Tây Ban Nha vào thế phải chống đỡ vất vả.

Nếu may mắn hơn, Thụy điển đã ghi thêm bàn thắng. Nhưng dù sao, thắng lợi 2-1 trước đội mạnh hơn Tây Ban Nha vẫn là đủ để Thuỵ Điển có thể tự hào. Họ đang dẫn đầu bảng B với 3 trận toàn thắng, trong khi Tây Ban Nha đá 4 trận nhưng mới có 7 điểm.

Với Tây Ban Nha, họ vừa nối dài mạch trận không thắng trong thời gian chính thức của mình. Kể từ màn vùi dập Slovakia 5-0 ở vòng bảng Euro 2020, Tây Ban Nha đã không thắng liên tiếp trong bốn trận.

MỚI - NÓNG