Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’

0:00 / 0:00
0:00
Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’
TPO - Ở EURO 2020, HLV Luis Enrique đã có cuộc “thay máu” mạnh mẽ nơi đội hình tuyển Tây Ban Nha. Điều đó cũng khiến “La Roja” không được đánh giá quá cao trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Tại EURO 2020, HLV Luis Enrique đã gây bất ngờ khi không gọi cầu thủ nào của Real Madrid. Điều đó khiến dư luận ở xứ sở đấu bò cảm thấy sửng sốt, nhất là khi cự HLV Barcelona chỉ gọi 24 thay vì 26 cầu thủ như các đội tuyển khác.

Trong số những cầu thủ Real không được triệu tập, Sergio Ramos là cái tên khiến nhiều fan hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha cảm thấy tiếc nuối nhất. Năm nay đã 35 tuổi và phải nghỉ thi đấu ở cuối mùa giải vừa qua vì lý do chấn thương nhưng Ramos vẫn được đánh giá là trung vệ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, anh còn là thủ quân của “Los Blancos” cũng như ĐTQG.

Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’ ảnh 1

Tây Ban Nha sẽ khó có thể cạnh tranh chức vô địch. Ảnh: Getty.

Theo rất nhiều chuyên gia, kinh nghiệm thi đấu dày dạn và tầm ảnh hưởng của Ramos là yếu tố cực kỳ quan trọng với Tây Ban Nha. Đặc biệt là khi đội bóng áo đỏ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tại EURO 2020.

Ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần thứ 16, Tây Ban Nha ở bảng E cùng với Thuỵ Điển, Ba Lan và Slovakia. Đây là 3 đối thủ không hề dễ chơi nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, các học trò HLV Enrique vẫn đủ sức giành ngôi đầu bảng.

Điểm mạnh

Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha tại EURO chính là hàng tiền vệ, bởi họ đang sở hữu rong tay rất nhiều tiền vệ giỏi và có phong độ tốt như Thiago Alcantara, Rodri, Marcos Llorente, Koke, Dani Olmo, Fabian và Pedri.

Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’ ảnh 2

Thiago sẽ là linh hồn nơi tuyến giữa? Ảnh: Getty.

Ngoài ra, hai ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Sergio Busquets và Pablo Sarabia sẽ giúp tạo nên sự cân bằng cũng như chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội. Với lực lượng hiện có nơi tuyến giữa, HLV Enrique sẽ bớt đi sự lo lắng khi 1 tiền vệ gặp chấn thương.

Hiện tại, Tây Ban Nha đang sở hữu rất nhiều “chân chuyền” đẳng cấp như Thiago, Koke, Pedri, Busquets. Điều đó giúp cho họ có thêm nhiều phương án tấn công đa dạng hơn để tiếp cận khung thành đối phương.

Điểm yếu

Tây Ban Nha là đội bóng nổi tiếng với lối chơi tấn công phóng khoáng nhưng vị trí trung phong cắm đang khiến Enrique “mất ăn mất ngủ”, bởi Alvaro Morata không có được phong độ tốt và thường xuyên vô duyên trước cầu môn đối phương. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng nhà cầm quân 51 tuổi sẽ phải đặt niềm tin vào Gerard Moreno, người vừa trải qua mùa bóng thi đấu chói sáng trong màu áo Villarreal.

Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’ ảnh 3

HLV Enrique đang cố gắng tìm ra đội hình xuất phát tối ưu nhất. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, hàng thủ cũng là điểm yếu của Tây Ban Nha. Ngay cả khi có sự phục vụ của Sergio Ramos, “La Roja” vẫn chỉ giữ sạch lưới 5/10 trận ở vòng loại. Đáng chú ý nhất là những lần để các đối thủ yếu như Quần đảo Faroe, Na Uy và Romania chọc thủng lưới.

Sau khi từ bỏ hy vọng được gọi vào tuyển Pháp và nhập Quốc tịch Tây Ban Nha, Aymeric Laporte đã lập tức được Enrique triệu tập. Nhiều khả năng trung vệ thuộc biên chế Man City sẽ được xếp đá cặp với Pau Torres. Tài năng của bộ đôi này là điều không cần bàn cãi nhưng cả hai đều non nớt kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là ở những giải đấu lớn.

Ngôi sao đáng xem

Những năm gần đây, các đợt lên bóng của Tây Ban Nha vẫn thiếu đi tốc độ. Trong bối cảnh đó, Ferran Torres là giải pháp giúp Enrique có thể khắc phục vấn đề này. Trong mùa giải đầu tiên gắn bó với Man City, cầu thủ 21 tuổi gây ấn tượng với lối chơi tốc độ và đậm chất kỹ thuật. Trải qua 36 lần ra sân trên mọi mặt trận, anh đóng góp được 13 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn.

Tây Ban Nha tại EURO 2020: Khó chạm tới ‘ngai vàng’ ảnh 4

Moreno sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Morata. Ảnh: Getty.

Không chỉ Torres, Marcos Llorente và Moreno cũng là những ngôi sao được kỳ vọng sẽ toả sáng tại EURO 2020, bởi cả 2 vừa chơi thăng hoa trong màu áo CLB.

Đội hình tối ưu:

Thủ môn: Unai Simon.

Hậu vệ: Marcos Llorente, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba.

Tiền vệ: Rodri, Koke, Thiago Alcantara.

Tiền đạo: Ferran Torres, Gerard Moreno, Dani Olmo.

Dự đoán thành tích tại EURO 2020: Lọt vào tứ kết.

Danh sách 24 tuyển thủ Tây Ban Nha dự EURO 2020:

Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton).

Hậu vệ: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds), Cesar Azpilicueta (Chelsea).

Tiền vệ: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli), Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

Tiền đạo: Gerard Moreno (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolves), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

MỚI - NÓNG