'Tây ba lô' trộm đồng hồ trăm triệu lĩnh 12 tháng tù

Bị cáo Parviz Dolati khai nhận hành vi trộm cắp *ảnh: Duy Chiến
Bị cáo Parviz Dolati khai nhận hành vi trộm cắp *ảnh: Duy Chiến
TPO - Sau khi vào hiệu đồng hồ Thành Sơn, ông Parviz Dolati nhắm chiếc đồng hồ mạ vàng nguyên khối trị giá gần 120 triệu đồng rồi vờ xem xét sau đó nhanh tay lấy trộm.

Ngày 12/1, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm bị cáo Parviz Dolati (44 tuổi, trú huyện Karaj, tỉnh Alborz, Iran) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tham dự phiên tòa có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Iran tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, trong thời gian sang Việt Nam du lịch và làm thuê, ngày 10/9/2017, Parviz Dolati thuê xe ô tô biển kiểm soát: 30A-985.57 của một doanh nghiệp ở Hà Nội lên Lạng Sơn. Buổi tối cùng ngày y vào hiệu đồng hồ Thành Sơn ở trung tâm TP Lạng Sơn hỏi mua một chiếc đồng hồ hiệu Longines trị giá gần 120 triệu đồng rồi lén lấy trộm, cho vào túi quần, mang về Hà Nội cất giấu.

Lực lượng công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra và bắt gọn đối tượng cùng tang vật sau hai ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Parviz Dolati tỏ ra vô cùng ân hận với hành vi của mình và cho rằng trước khi phạm tội đã dùng rượu bia, say nên không làm chủ bản thân. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến cửa hàng đồng hồ Thành Sơn cùng cơ quan đại diện nước Cộng hòa Iran tại Việt Nam.

Đại diện cửa hàng đồng hồ Thành Sơn tham dự phiên tòa ghi nhận sự ăn năn hối cải của bị cáo và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với Parviz Dolati.

Đại diện Đại sứ quán Iran và bị cáo Paviz Dolati đã chân thành cảm ơn sự bao dung của cửa hàng Đồng hồ Thành Sơn và nhân dân Việt Nam.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Parviz Dolati 12 tháng tù giam, trục xuất bị cáo khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn tù.

MỚI - NÓNG